MV của Mỹ Tâm không lọt vào Top 10 MV nổi bật nhất năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - MV "Đúng cũng là sai" của Mỹ Tâm không có tên trong Top 10 MV nổi bật nhất năm 2020 tại Việt Nam. Kết quả do kênh Youtube công bố gọi tên 10 MV khác, trong đó dẫn đầu lại không phải gương mặt ngôi sao nào trong showbiz Việt.

Mới đây kênh Youtube đã công bố các video nổi bật nhất trong năm 2020 tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là những video đạt số lượng người xem cao nhất và có sức hút mạnh mẽ nhất ở nhiều hạng mục, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, riêng lĩnh vực âm nhạc, kết quả Top 10 MV nổi bật nhất khiến nhiều người khá bất ngờ.

Cụ thể, vị trí dẫn đầu Top 10 MV này thuộc về sản phẩm của một gương mặt nghệ sĩ khá mới – ca sĩ HuyR với MV “Anh thanh niên”. MV này được HuyR chính thức ra mắt vào đầu năm 2020 và chỉ trong vòng 3 tháng đã cán mốc 100 triệu lượt xem trên kênh Youtube. Con số này đến thời điểm hiện tại là gần 160 triệu lượt xem.

MV "Anh thanh niên" của HuyR dẫn đầu Top 10 MV nổi bật nhất năm 2020 tại thị trường nhạc Việt

MV "Anh thanh niên" của HuyR dẫn đầu Top 10 MV nổi bật nhất năm 2020 tại thị trường nhạc Việt

Ca khúc trong MV nói về một chàng thanh niên 30 tuổi nhưng vẫn "ăn bám" bố mẹ, ngày ngày không chịu lao động mà lười biếng và "sống ảo". Cho đến một ngày, anh gặp được một cô gái xinh đẹp - người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời, khiến cho anh sống có trách nhiệm và biết suy nghĩ hơn. Với nội dung gần gũi cùng lối kể chuyện đời thường, "Anh thanh niên" phần nào nói lên được thực trạng của bộ phận không nhỏ các chàng trai đã trưởng thành nhưng tính cách vẫn là những cậu bé.

MV "Đúng cũng thành sai" của Mỹ Tâm không có tên trong Top 10 MV nổi bật của năm 2020

MV "Đúng cũng thành sai" của Mỹ Tâm không có tên trong Top 10 MV nổi bật của năm 2020

Một loạt các MV đình đám từng “làm mưa làm gió” suốt trong năm vừa qua đều bị xếp dưới MV của HuyR như: “Là một thằng con trai” của Jack, “Hoa nở không màu” của Hoài Lâm, “Thích thì đến” của Lê Bảo Bình, “Có chắc yêu là đây” của Sơn Tùng M-TP, “Em không sai, chúng ta sai” của Erik, “Hơn cả yêu” của Đức Phúc, “Chân ái” của Orange – Khói – Châu Đăng Khoa…Riêng MV mới của Mỹ Tâm – “Đúng cũng thành sai” thậm chí còn không có tên trong Top 10 MV này. Đặc biệt, nhóm nhạc nữ Blackpink (Hàn Quốc) với MV “How you like that” cũng lọt vào Top 10 MV có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường nhạc Việt trong năm 2020.

HuyR tên thật là Vũ Văn Huy, sinh năm 1995, quê ở Vĩnh Phúc. Xuất phát điểm không được đào tạo bài bản về âm nhạc song chàng trai trẻ này quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật vì đam mê. Anh bắt đầu sáng tác nhạc từ năm anh học lớp 11 và thời sinh viên từng tham gia vào nhóm nhạc Underground – AVN. Phong cách âm nhạc mà Huy theo đuổi là nhạc Pop Reggae. Các sáng tác của Huy R nhanh chóng được giới trẻ yêu thích vì mang hơi thở trẻ trung, năng động của cuộc sống đương đại.

HuyR xuất phát điểm là một người viết nhạc không chuyên

HuyR xuất phát điểm là một người viết nhạc không chuyên

Ngoài “Anh thanh niên”, HuyR còn có nhiều bản “hit” khác, trong đó có ca khúc “Cô gái m52” – bài hát từng thống trị trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước suốt một thời gian dài và được biết đến là bản “hit” đầu tiên của anh trong sự nghiệp âm nhạc. HuyR từng thổ lộ, “Cô gái m52” được anh viết dựa vào cảm hứng, ngẫu hứng riêng của bản thân và hoàn thành trong thời gian vỏn vẹn 2 ngày. Cũng theo nam nghệ sĩ trẻ này, anh viết bài hát trong hoàn cảnh “một số nốt nhạc còn không biết” mà chỉ nắm được một số kiến thức cơ bản như: gam, hợp âm…còn cách hát thì phụ thuộc vào cảm nhận và thuận theo tự nhiên. Sau khi bài hát này gây “sốt” trên thị trường nhạc trẻ, HuyR bắt đầu được mọi người biết đến. Tuy vậy thời điểm đó, anh chưa kiếm được nhiều tiền từ âm nhạc mà số tiền ký hợp đồng với một đơn vị phát hành ca khúc chỉ đủ để anh tổ chức một bữa ăn mừng với bạn bè.