Liên tiếp bắt các đối tượng trộm cắp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát hiện tài sản của người dân sơ hở, có cơ hội "ăn hàng", hai đối tượng đã trộm cắp. Tuy nhiên, trong khi đang gây án thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thư (SN 1992; trú tại Chậu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Bằng (SN 1988; trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 8h ngày 14-10, Hoàng Văn Thư đi lang thang tìm kiếm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến một dãy nhà trọ ở thôn 4, xã Đình Xuyên, đối tượng phát hiện 1 chiếc xe máy vẫn để chìa khóa nên đã lấy trộm nhưng bị chủ xe phát hiện, tri hô. Ngay sau đó, đối tượng Thư bị người dân bắt giữ và bàn giao cho cơ quan Công an.

Chiều cùng ngày (14-10), đối tượng Nguyễn Văn Bằng đến thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm để trộm cắp tài sản. Khi đi đến ngõ 484 Hà Huy Tập, Bằng phát hiện chiếc xe Honda Dream để ngoài đường không có ai trông giữ nên đã lấy trộm.

Sau khi phá khóa xe, đối tượng đã bị người dân phát hiện, bắt giữ bàn giao cho Công an thị trấn Yên Viên.

Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.