Đội Ý: Kể chuyện từ di sản châu Âu đến bản sắc văn hóa Việt bằng ánh sáng
Chia sẻ về công tác chuẩn bị, đội trưởng đội Ý, ông Giorgio Bonaccio cho biết, công tác chuẩn bị đã hoàn thành khoảng 75%. Các kỹ thuật viên đang tiếp tục rà soát hệ thống, kiểm tra từng chi tiết kỹ thuật để sẵn sàng cho đêm trình diễn.
“Đội ngũ của chúng tôi đang làm việc rất tốt. Tất cả các khâu đang đi đúng tiến độ. Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian còn lại để hoàn tất những phần quan trọng nhất”, ông Giorgio chia sẻ.
Với chủ đề “Văn hóa”, đội Ý mang đến màn trình diễn với tên gọi “Âm vang hướng tới tương lai”. Theo đại diện đội, đây sẽ là hành trình thị giác và âm nhạc, dẫn dắt khán giả đi từ cội nguồn di sản châu Âu đến văn hóa đương đại, đồng thời kết nối với văn hóa, con người Việt Nam.
Đặc biệt, ông Giorgio tiết lộ một số bài hát Việt Nam sẽ được lồng ghép vào màn trình diễn, tạo cảm giác gần gũi với khán giả Đà Nẵng, đồng thời làm nổi bật tinh thần giao thoa văn hóa của đêm thi.
“Chúng tôi muốn tạo ra sợi dây kết nối giữa văn hóa Italy và văn hóa Việt Nam. Trong chương trình sẽ có nhiều khoảnh khắc dẫn dắt khán giả đi sâu hơn vào chủ đề văn hóa, chứ không dừng lại ở hiệu ứng pháo hoa”, ông Giorgio nói.
Về mặt kỹ thuật, theo ông, thế mạnh của đội là bề dày kinh nghiệm pháo hoa hàng thế kỷ, khả năng đồng bộ tốt giữa pháo hoa và âm nhạc. Dự kiến trong đêm thi, đội sử dụng một số hiệu ứng, kỹ thuật mới để tạo độ chính xác trong từng phân đoạn, đặc biệt là ở phần cao trào. “Khán giả sẽ phải bất ngờ”, ông nhấn mạnh.
Nhật Bản đưa tinh thần Wabi-sabi lên bầu trời Đà Nẵng
Ở phía Nhật Bản, đại diện đội, ông Naganuma Keisuke cho biết, công tác chuẩn bị cũng hoàn thành khoảng 70 - 80%. Các thành viên đang tiếp tục kiểm tra kỹ thuật, bố trí thiết bị và rà soát kịch bản bắn trước giờ thi.
Với chủ đề “Văn hóa”, đội Nhật Bản tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là sự dịu dàng, thanh lịch và hài hòa. Đây cũng là tinh thần mà đội muốn truyền tải thông qua pháo hoa.
“Chúng tôi muốn thể hiện những nét đẹp văn hóa ấy để hai nền văn hóa có sự giao thoa, hòa quyện trong màn trình diễn”, ông Keisuke nói.
Điểm nhấn lớn nhất của đội Nhật Bản năm nay là tinh thần Wabi-sabi, quan niệm thẩm mỹ đặc trưng của xứ sở phù tang, đề cao vẻ đẹp giản dị, tinh tế và không phô trương. Tinh thần này sẽ được thể hiện trong nhịp điệu trình diễn: có lúc pháo hoa bùng lên mạnh mẽ, có lúc lắng lại tinh tế để khán giả cảm nhận sự hòa quyện giữa ánh sáng và âm nhạc.
Ngoài ra, đội Nhật Bản sẽ mang tới DIFF lần này loại pháo hoa truyền thống Nishiki Kamuro, thường được ví như “pháo liễu rủ”. Khi bắn lên bầu trời, các tia lửa vàng kim không tắt ngay mà từ từ buông xuống như những vệt lụa mềm. “Sẽ có những dấu ấn để khán giả nhận ra bản sắc pháo hoa Nhật Bản”, ông Keisuke cho biết.
Chia sẻ về thế mạnh của đội, ông Keisuke tự tin khẳng định, Nhật Bản có khả năng khớp pháo hoa theo từng nốt nhạc, độ chính xác đạt tới 120% và toàn đội đang tập trung để từng khoảnh khắc trên bầu trời đều ăn khớp với cảm xúc âm nhạc.
Đánh giá về công tác tổ chức của DIFF năm nay, cả hai đội Nhật Bản và Ý đều đánh giá cao sự hỗ trợ từ ban tổ chức, điều kiện làm việc, hậu cần, nơi nghỉ ngơi. Các yêu cầu về an toàn đều được chuẩn bị chu đáo, giúp hai đội thuận lợi hơn trong quá trình hoàn thiện màn trình diễn.
Ông Giorgio cho rằng DIFF thực sự trở thành một lễ hội văn hóa quy mô lớn của Đà Nẵng và Việt Nam. “DIFF là một lễ hội rất lớn, không chỉ dành cho Đà Nẵng mà còn cho cả Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một trong những lễ hội pháo hoa tốt nhất thế giới”, đại diện đội Ý nhận xét.
Trước giờ khai màn đêm thi thứ ba, Nhật Bản và Ý đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng quyết tâm mang đến những màn trình diễn giàu bản sắc. Một bên bùng nổ, giàu kinh nghiệm và kỹ thuật; một bên tinh tế, chuẩn xác và đậm chất Á Đông. Sự gặp gỡ giữa hai phong cách đối lập hứa hẹn tạo nên một đêm pháo hoa đáng chờ đợi trên bầu trời sông Hàn.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 do UBND TP Đà Nẵng cùng Sun Group đồng hành tổ chức diễn ra từ ngày 30/05 đến 11/7/2026. Các đêm thi tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy với thời gian như sau:
Ngày 13/6: Nhật Bản - Ý - Chủ đề Văn hóa
Ngày 20/6: Đức - Ma Cao (Trung Quốc) - Chủ đề Sáng tạo
Ngày 27/6: Australia - Bồ Đào Nha - Chủ đề Tầm nhìn
Ngày 11/7: Đêm chung kết- Chủ đề: Những chân trời kết nối
Vé xem DIFF 2026 được mở bán trực tuyến trên hệ thống website chính thức của Ban tổ chức. Khán đài được chia làm 6 hạng ghế với mức giá khác nhau giữa đêm vòng loại và đêm đặc biệt (khai mạc, chung kết).