Lập kỷ lục về chi phí?

(ANTĐ) - Chi phí cho Olympic Bắc Kinh 2008 vừa được Hội Nghiên cứu Olympic Bắc Kinh đánh giá khoảng từ 20 đến 40 tỷ USD, đây là mức chi phí tốn kém nhất trong lịch sử phong trào Olympic từ trước tới nay. Các nhà chức trách Trung Quốc không khẳng định nhưng cũng không bác bỏ những tính toán nói trên.

Olympic Bắc Kinh 2008:

Lập kỷ lục về chi phí?

(ANTĐ) - Chi phí cho Olympic Bắc Kinh 2008 vừa được Hội Nghiên cứu Olympic Bắc Kinh đánh giá khoảng từ 20 đến 40 tỷ USD, đây là mức chi phí tốn kém nhất trong lịch sử phong trào Olympic từ trước tới nay. Các nhà chức trách Trung Quốc không khẳng định nhưng cũng không bác bỏ những tính toán nói trên.

Một ga tàu điện ngầm mới tại Bắc Kinh vừa được đưa vào sử dụng phục vụ Olympic
Một ga tàu điện ngầm mới tại Bắc Kinh vừa được đưa vào sử dụng phục vụ Olympic

Đánh giá cao nhất về chi phí của Thế vận hội 2008 thuộc về Hội Nghiên cứu Olympic Bắc Kinh, theo đó tổng số tiền 41.442 triệu USD chi phí gồm các khoản xây dựng sân vận động và dịch vụ hoạt động 4.655 triệu, phòng chống ô nhiễm môi trường ở thủ đô 10.437 triệu, xây dựng cơ sở hạ tầng 26.350 triệu.

Nếu những tính toán nói trên là chính xác thì rõ ràng chi phí cho Thế vận hội Bắc Kinh đã vượt xa các kỳ Olympic khác, như 14.000 triệu tại Athens, hay dự toán cho các Thế vận hội sắp tới như London 15.800 triệu và Madrid 11.600 triệu.

Trong khi đó, Ủy ban Tổ chức Olympic Bắc Kinh chỉ tính các chi phí vào việc xây dựng 37 cơ sở Olympic, trong đó 19 cơ sở mới, nên dự toán chỉ trên 2.000 triệu USD.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc xây dựng các đường xá cùng các tuyến tàu điện ngầm mới đã tốn 12.531 triệu USD. Việc xây dựng các cơ sở Olympic đã gấp đôi kinh phí dự toán, lên tới 4.000 triệu, trong đó riêng mở rộng sân bay Bắc Kinh, với nhà ga lớn nhất thế giới do kiến trúc sư người Anh Norman Foster thiết kế đã ngốn 3.650 triệu.

H.D (Tổng hợp)