Không khí SEA Games hâm nóng Yangon

ANTĐ - Các băng rôn, biểu ngữ cổ động SEA Games ngập tràn khắp sân bay, trên mọi ngả đường dẫn tới Yangon - Thủ đô cũ của Myanmar. Người dân xứ sở Chùa Vàng đang háo hức chờ ngày khai mạc kỳ Đại hội lần thứ 3 tổ chức tại quê nhà.

Hôm 1-12, các điểm tiếp đón, hướng dẫn thủ tục cho các đoàn quốc tế, phóng viên tham dự SEA Games 27 do Ban tổ chức đặt tại sân bay quốc tế Yangon (Myanmar) đã chính thức đi vào hoạt động. Những hướng dẫn viên, tình nguyện viên có mặt tại các điểm tiếp đón tỏ ra khá thân thiện và hướng dẫn tận tình.

Băng rôn, biểu ngữ cổ động SEA Games 27 ngập tràn tại các lối đi sân bay quốc tế Yangon

Không khí SEA Games hâm nóng Yangon ảnh 2
Một nhóm VĐV Lào - một trong những đoàn đến Myanmar sớm nhất

Không khí SEA Games hâm nóng Yangon ảnh 3
Đoàn VĐV Lào làm thủ tục tại quầy hướng dẫn của Ban tổ chức nước chủ nhà. Các quầy này sẽ có nhiệm vụ kiểm tra và dán tem chống thẻ giả lên các thẻ VĐV và hướng dẫn, giải đáp thắc mắc

Không khí SEA Games hâm nóng Yangon ảnh 4
Dán tem chống thẻ giả

Không khí SEA Games hâm nóng Yangon ảnh 5
Rất đông phóng viên Việt Nam đáp máy bay xuống Yangon tối 1-12. Chỉ một số có thẻ tác nghiệp, số còn lại phải tới Trung tâm báo chí ở Nay Pyi Taw để lấy thẻ do Ban tổ chức cấp

Không khí SEA Games hâm nóng Yangon ảnh 6
Đổi tiền là một trong những việc cần làm đầu tiên của các phóng viên khi xuống sân bay. Theo tư vấn của các tình nguyện viên, đổi tiền tại các điểm ở ngay sân bay Yangon sẽ chênh lệch tỷ giá ít hơn ở Nay Pyi Taw - địa điểm tổ chức chính của SEA Games 27, cách Yangon khoảng 400km

Không khí SEA Games hâm nóng Yangon ảnh 7
Cố đô Yangon náo nức hơn bởi không khí SEA Games. Bạn có thể bắt gặp áp phích cổ động Đại hội tại bất cứ con đường nào

Không khí SEA Games hâm nóng Yangon ảnh 8
Một chiếc xe biểu diễn lưu động các chương trình ca nhạc khuấy động bầu không khí SEA Games, thu hút đông người dân tham gia. Trên xe có treo quốc kỳ Myanmar và các hình ảnh cổ động bóng đá của Liên đoàn bóng đá Myanmar. Người dân xứ Chùa Vàng đang rất khát chiếc cúp vô địch môn bóng đá nam tại Đại hội lần thứ 3 tổ chức trên quê nhà.