Khi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọiKhi tử thần mang tên trâu chọi

Khi tử thần mang tên trâu chọi

ANTD.VN - Kháp đấu thứ 14 (Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn) diễn ra giữa hai trâu số 18 và số 23. Ngay sau khi được dắt vào sân, trâu số 18 đã lao vào tấn công người đàn ông là chủ trâu số 23, khiến người này phải leo rào chắn chạy ra khỏi sân. Giây lát sau, trâu số 18 bất ngờ quay lại tấn công chính người chủ của mình, và lần này nó biến thành thần chết thực sự.