Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND Vũ Văn Trang

ANTĐ - Chiều 12-8, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì cùng CAH Đông Anh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Vũ Tuấn Khang - con trai của liệt sỹ Vũ Văn Trang.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Vũ Tuấn Khang

Dự lễ khánh thành còn có đại diện các phòng, ban chức năng huyện Đông Anh cùng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Canh. Tại buổi lễ cắt băng khánh thành, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cùng các đồng chí đại biểu thắp hương thơm tưởng nhớ liệt sỹ Vũ Văn Trang.

Sau 3 tháng thi công (từ tháng 5-2015), công trình nhà tình nghĩa dành tặng cho thân nhân liệt sỹ CAND Vũ Văn Trang, nguyên là Phó trưởng CAH Đông Anh đã được hoàn thành trên diện tích mặt bằng 80m2 (2 tầng, 1 tum), với thiết kế các công năng hiện đại, tiện ích sử dụng.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cùng đại diện CAH Đông Anh, lãnh đạo UBND xã Xuân Canh cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa

Thượng tá Đinh Văn Khéo – Phó trưởng CAH Đông Anh cho biết, để hoàn thành xây dựng công trình nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ Vũ Văn Trang, trước hết có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đông Anh; sự phối hợp tích cực của các phòng chức năng CATP; các ban, ngành đoàn thể, cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, cùng toàn thể anh, em họ hàng, thân nhân gia đình liệt sỹ Vũ Văn Trang. Việc làm này thể hiện sự đồng lòng và đầy trách nhiệm của tập thể cán bộ chiến sỹ CAH Đông Anh trong suốt thời gian xây dựng và giám sát thi công công trình. Kinh phí xây dựng công trình được Bộ Công an; CATP Hà Nội và UBND huyện Đông Anh cùng với kinh phí của gia đình liệt sỹ đóng góp.

Chỉ huy CAH Đông Anh tặng quà nhân dịp khánh thành nhà mới cho gia đình ông Vũ Tuấn Khang - con trai liệt sỹ Vũ Văn Trang

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã quan tâm chỉ đạo xây dựng chuỗi các hoạt động tình nghĩa, tiếp tục đóng góp xây dựng và sử dụng có hiệu quả quỹ đền ơn đáp nghĩa; tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà, xây tặng nhà tình nghĩa cho các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp quan tâm, chăm lo với những việc làm thiết thực, thắm tình đồng đội, có ý nghĩa giáo dục chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc; thể hiện sự kế thừa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần củng cố hậu phương, tạo niềm tin cho cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cùng các đồng chí đại biểu thắp nén hương thơm tưởng nhớ liệt sỹ Vũ Văn Trang

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945/19-8-2015), Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp đến thăm hỏi nhiều gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tặng quà cho 70 cán bộ chiến sỹ mắc bệnh hiểm nghèo và trợ cấp cho nhiều đồng chí có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức buổi gặp mặt tặng quà đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP, lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thị xác, cán bộ nghỉ hưu và tổ chức xây dựng 6 nhà tình nghĩa tặng các gia đình liệt sỹ, các đồng chí là thương binh.

Ông Vũ Tuấn Khang gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các phòng, ban huyện Đông Anh; chỉ huy cùng toàn thể CBCS CAH Đông Anh và Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Canh, bà con nhân dân trong thôn và họ hàng đã giúp gia đình ông có được ngôi nhà khang trang

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng biểu dương thành tích các đơn vị hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đồng thời mong muốn Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các cơ quan đoàn thể xã Xuân Canh, bà con nhân dân trong thôn quan tâm nhiều hơn nữa đến thân nhân gia đình liệt sỹ Vũ Văn Trang, đồng hành cùng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tô thắm truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.