Hơn chục năm sau biến cố ly hôn, Anh Thư tìm thấy bình yên khi làm mẹ đơn thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ở tuổi 38, Anh Thư hiện đang là mẹ đơn thân nuôi một cậu con trai đang bắt đầu bước vào độ tuổi trưởng thành. Trải qua biến cố hôn nhân tan vỡ, nữ diễn viên “Những cô gái chân dài” vẫn đi về lẻ bóng nhưng tìm thấy bình yên trong tâm hồn.

Từng được xem là một trong những “ngọc nữ” của màn ảnh nhỏ song khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Anh Thư quyết định kết hôn và dành phần lớn thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Người bạn đời của cô khi ấy cũng là người đứng đầu một công ty đào tạo về người mẫu có tiếng trong làng thời trang Việt. Vì vậy cả hai từng được xem là cặp “trai tài, gái sắc” trong showbiz Việt.

Tuy nhiên sau vài chăm chung sống, dù đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, cuộc hôn nhân trong mơ này vẫn khép lại trong sự tiếc nuối của nhiều người. Thời điểm đó, Anh Thư tiết lộ, cô và chồng đã có quãng thời gian sống ly thân suốt 5 năm trước khi chính thức “đường ai nấy đi”. Nhìn nhận lại nguyên do dẫn tới sự đổ vỡ này, người trong cuộc lý giải do cả hai không tìm thấy tiếng nói chung, lại có nhiều bất đồng trong quan điểm sống. Dù vậy, nữ diễn viên sinh năm 1982 khẳng định, cô và chồng đến với nhau vì chữ tình nên ra đi cũng vì chữ tình.

Khép lại cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Anh Thư sống cùng với cậu con trai tên Tiểu Long và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho con. Anh Thư tâm sự, cả cô lẫn chồng đều có chung quan điểm dành cho con những điều tốt đẹp nhất, không để con thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, đặc biệt chồng cũ của cô cũng là một người bố có trách nhiệm. Cũng theo nữ diễn viên “Tuyết nhiệt đới”, thời gian đầu khi mới ly hôn và bắt đầu cuộc sống của một người mẹ đơn thân, cô cảm thấy bị “ngợp” và hơi chống chếnh, song tới giờ thì đã làm quen với tất cả mọi thứ, có thể tự làm tất cả mọi việc và vượt qua được nỗi buồn “hậu” hôn nhân.

Nhắc đến cậu con trai bé bỏng ngày nào giờ đang chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành, Anh Thư chia sẻ, từ nhỏ cô vẫn luôn xem con như một người bạn, cố gắng để con có thể chia sẻ với mình mọi chuyện, kể cả những điều còn băn khoăn hay cảm thấy vướng mắc trong cuộc sống. Từ khi làm mẹ đơn thân, mặc dù phải đối diện và vượt qua biến cố lớn trong đời nhưung cô vẫn nỗ lực tạo ra cho con một tâm lý thật thoải mái, vui vẻ, không quá gò bó hay tạo ra áp lực cho con về bất cứ việc gì, kể cả chuyện học hành. Ngay cả sau này khi đã dần dân quay trở lại công việc hoạt động nghệ thuật, cô vẫn dành cho con sự ưu tiên lớn nhất. Với Anh Thư thì cho tới bây giờ, con trai vẫn là niềm hạnh phúc và điều khiến cô cảm thấy tự hào nhất.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Anh Thư trải lòng, vượt qua sóng gió đời tư, cô không nghĩ quá nhiều đến chuyện tình cảm riêng và tin rằng tất cả đều tùy thuộc vào một chữ duyên. Nữ diễn viên bộc bạch, cô chưa bao giờ có suy nghĩ vì sợ cô đơn mà vội vàng đón nhận tình cảm hay đến với một ai khác. Thay vào đó, cô tìm thấy sự bình yên và hài lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc của cô bây giờ đơn giản chỉ là sau một ngày làm việc vất vả, về nhà ngồi ăn tối và nói chuyện cùng với con.

Tiết lộ về bí quyết giữ gìn sắc vóc trẻ trung rạng rỡ, Anh Thư chia sẻ, cô nghĩ điều quan trọng nhất nằm ở tinh thần. Trong suốt những năm qua, cô đã vượt qua được biến cố trong cuộc sống riêng, giữ cho mình có được tinh thần ổn định vững vàng và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên tâm sự, cô cười nhiều hơn mỗi ngày và bình tình giải quyết từng vấn đề mà mình gặp phải, đồng thời tập luyện đều đặn, ăn uống khoc học để giữ gìn sức khỏe. Hiện giờ dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên trong showbiz như trước song Anh Thư vẫn thỉnh thoảng nhận lời tham gia dự án của một số người bạn thân thiết nếu cảm thấy phù hợp.