HLV Park Hang-seo: "Chơi tất tay với U23 Indonesia, còn Thái Lan tính sau"

ANTD.VN - HLV Park khẳng định: "Trận tới đá với Indonesia, chúng tôi sẽ chơi tổng lực, chơi “tất tay” để thắng bằng được. Còn trận với Thái Lan ngày 26-3 thì hiện tôi chưa tính tới”. 

Tối 22-3, phát biểu tại buổi họp báo sau trận thua 0-6 trước chủ nhà Việt Nam, HLV Stephen Heng Seng của U23 Brunei chia sẻ ông không bất ngờ với kết quả này bởi U23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu châu Á.

"Các học trò đã làm đúng yêu cầu tôi đề ra, nhưng như các bạn thấy đấy, chiến thuật của chúng tôi cũng chỉ có vậy thôi”, HLV Stephen buồn rầu. 

U23 Việt Nam (áo đỏ) áp đảo hoàn toàn Brunei trong trận thắng 6-0

Về phần mình, HLV Park Hang-seo cho biết: “Thú thật tôi chưa hoàn toàn hài lòng nhưng các cầu thủ đã rất nỗ lực, tôi đánh giá cao và cảm ơn họ. Điều tích cực nhất ở trận thắng này là 6 bàn thắng chia đều cho 6 người”.

Trận này, U23 Việt Nam đón sự trở lại của trung vệ Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ông Park cho biết đã phải suy nghĩ rất nhiều về trường hợp của Đình Trọng khi chốt danh sách 23 tuyển thủ.

“Tôi đã trao đổi nhiều với bác sỹ, với cá nhân Trọng rồi dựa vào cảm nhận của cá nhân và cho rằng cậu ấy có thể thi đấu được, có thể không thể trọn vẹn 90 phút nhưng 45 phút là hoàn toàn được. Hai trận tới gặp Indonesia và Thái Lan đều là đối thủ mạnh, vì vậy tôi cho Đình Trọng vào sân cuối trận thắng Brunei để cậu ấy lấy lại cảm giác thi đấu”, ông Park cho hay.

Từ trái qua: HLV Park Hang-seo cùng HLV Sjafri của Indonesia và Gama của Thái Lan

Đánh giá về hai đối thủ còn lại là Indonesia và Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho biết đội hình Indonesia và Thái Lan dự vòng loại này rất khác với đội hình của họ ở giải U22 Đông Nam Á vừa qua. Cụ thể Indonesia thay đổi 4 cầu thủ, còn Thái Lan thay tới 15 người.

“Cầu thủ Indonesia có năng lực, thực hiện các đường chuyền ngắn, bật nhả nhanh khá tốt. Còn Thái Lan là chủ nhà vòng chung kết U23 năm sau nên họ chuẩn bị rất chu đáo. Họ có những cá nhân kỹ thuật tốt, tổ chức lối chơi tốt. Trận thắng Indonesia 4-0 đã chứng tỏ điều đó”, thầy Park đánh giá.

HLV Park khẳng định: “Trận tới đá với Indonesia, chúng tôi sẽ chơi tổng lực, chơi “tất tay” để thắng bằng được. Còn trận với Thái Lan ngày 26-3 thì hiện tôi chưa tính tới”.