Hiệu quả từ những phiên tuần tra

ANTĐ - “Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính, phát hiện và tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm trên đường phố, CBCS Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội còn thường xuyên làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhân dân” - Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đánh giá. 

Hiệu quả từ những phiên tuần tra ảnh 1Tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính 
tại khu vực đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

Không bỏ lọt tội phạm

0h30 ngày 21-7, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực quận Nam Từ Liêm, tổ công tác Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ do Đại úy Đặng Thanh Miền phụ trách đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vừa gây ra vụ cướp xe máy tại địa bàn huyện Sóc Sơn, giao cho CAP Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm xử lý. Trước đó, vào lúc 2h15 ngày 16-7, qua phiên tuần tra khép kín địa bàn, tổ công tác của Đại đội 4 đã phát hiện, bắt được 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi ở địa bàn tỉnh Hòa Bình, giao cho CAQ Nam Từ Liêm xử lý.

Trao đổi về công tác tuần tra, kiểm soát của đơn vị, Trung tá Nguyễn Đình Đô, Đại đội trưởng Đại đội 4 tâm sự: “Bất cứ sự việc, hiện tượng gì xảy ra trên đường phố, CBCS làm nhiệm vụ phát hiện đều báo  ngay cho bộ phận trực ban của đơn vị và báo cáo trực tiếp cho Ban chỉ huy Đại đội nắm được, kịp thời chỉ đạo thực hiện. Nhiều vụ việc đã được Đại đội 4 phát hiện, bắt giữ, giao cho các cơ quan chức năng xử lý đều xuất phát từ tính kỷ luật chặt chẽ và tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự quyết đoán của CBCS trong từng phiên tuần tra”. 

Trước đó, liên tiếp trong tháng 4-2015, với tinh thần tập trung thực thi nhiệm vụ, quyết không bỏ lọt tội phạm, CBCS Đại đội 4 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn. 2h ngày 5-4, tổ tuần tra Đại đội 4 do Trung úy Nguyễn Ngọc Tú phụ trách, làm nhiệm vụ tại đường Mễ Trì đã phát hiện và bắt được 1 đối tượng mang  quốc tịch Lào, có hành vi vận chuyển 60 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Cách đó 4 ngày, tổ tuần tra Đại đội 4 do Thiếu úy Hoàng Anh Thiệu phụ trách, làm nhiệm vụ kiểm soát hành chính trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 2 gói ma túy tổng hợp (dạng đá), có tổng trọng lượng 49,859 gam. 23h ngày 18-4, tổ công tác do Đại úy Đặng Xuân Thủy, cán bộ Đại đội 4 phụ trách, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép 28 gói ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng 33,319 gam.

Nhiều việc tốt phục vụ nhân dân

Theo đại diện Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, trong gần 7 tháng đầu năm 2015, qua các phiên tuần tra, CBCS Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện và bắt giữ 71 vụ với 120 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, giao cho các cơ quan chức năng xử lý. Các vụ việc được Đại đội 4 phát hiện, bắt quả tang nhiều nhất là tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép các chất ma túy với 42 vụ, 71 đối tượng; 8 vụ, 14 đối tượng trộm cắp tài sản; 16 vụ, 25 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và 2 vụ, 5 đối tượng cướp tài sản. Ngoài ra, còn một số vụ việc khác liên quan đến tàng trữ trái phép súng thể thao; vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc và cố ý gây thương tích.

Ngoài những thành tích trên mặt trấn tấn công tội phạm, Đại đội 4 còn liên tiếp giúp đỡ người dân gặp khó khăn trên đường phố. Mới đây, trong phiên tuần tra tại khu vực đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác của Đại đội 4 do Trung úy Nguyễn Ngọc Tú phụ trách, đã phát hiện  một bé trai 5 tuổi bị lạc bố mẹ. Tổ công tác đã chia thành nhiều mũi vừa tìm nhà cháu bé, vừa tìm hiểu thông tin của những người xung quanh để biết nhân thân bé trai bị lạc. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, sau đó vài giờ, tổ công tác Đại đội 4 đã tìm thấy bố mẹ cháu bé và giao cháu cho gia đình trong niềm vui khôn xiết của họ. 

Tuy nhiên, khi nhắc tới những thành tích, CBCS Đại đội 4 đều rất khiêm tốn, cho rằng đó là trách nhiệm của người chiến sỹ CAND. Đối với họ, nhiệm vụ và hiệu quả công tác là trên hết và những thành tích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, cùng với những việc tốt phục vụ nhân dân là sự an ủi, động viên, giúp tập thể đơn vị càng thêm đoàn kết, giúp nhau vượt qua mọi thử thách  phía trước.