Hiệu quả từ những cuộc tuần tra đêm

ANTĐ - Hai bên đường 69, nối liền Thụy Phương với Đông Ngạc giờ đã yên bình. Người dân không còn lo sợ đám trộm cắp vì đã có những công an viên tuần tra liên tục trên khắp đường làng, ngõ xóm.

Lực lượng CAX Thụy Phương tuần tra đêm, kiểm tra hành chính

Tháng 9-2012, những vụ trộm cắp tài sản liên tiếp xảy ra trên địa bàn xã Thụy Phương. Xã này có 7 thôn với khoảng 12.000 nhân khẩu. Lực lượng CAX có 14 đồng chí và 2 đồng chí công an phụ trách xã công tác trực tiếp tại địa bàn. Sau khi công an thành phố phát động đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn ngoại thành, và trước tình hình trộm cắp xảy ra liên tục, CAX Thụy Phương đã lập kế hoạch giữ gìn tình hình an ninh trật tự. 

Hàng tháng, CAX xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát ngày đêm, kịp thời phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật, nhất là tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc. Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng CAX Thụy Phương cho biết: Căn cứ vào tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, CAX bố trí lực lượng làm 3 ca sáng, chiều và đêm. Những buổi tuần tra ban đêm thường diễn ra từ 0h-4h. Và chính nhờ ca tuần tra ấy mà nửa đêm về sáng 16-10, nhận được tin báo của nhân dân về việc mất trộm, lực lượng CAX Thụy Phương cùng công an phụ trách xã đã bủa vây, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Kiên (SN 1995), trú tại xóm 4A Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Kiên khai nhận đã trộm cắp 1 xe Lead, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động và 4 chiếc xe đạp. Số tài sản ăn trộm được Kiên chuyển đến cho Trần Quang Vinh ở cùng xã để tiêu thụ. Mở rộng điều tra, các đối tượng này khai nhận đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy tại Thụy Phương và Đông Ngạc. 

Cũng trong đêm tuần tra hôm ấy, các anh còn phát hiện 2 đối tượng khả nghi, kiểm tra  trong người có vam phá khóa và hung khí là 2 con dao bấm. Hai đối tượng này cũng vừa lấy trộm được một chiếc ví trong có 400.000 đồng và rất nhiều giấy tờ. Khai thác mở rộng, đây cũng là những siêu trộm, đã trộm cắp 2 xe máy, máy tính xách tay và 4 chiếc xe đạp trên địa bàn xã. Mở rộng điều tra, CAH Từ Liêm còn phát hiện đây chính là đầu mối của đường  dây trộm cắp, tiêu thụ và làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước. 

Trước đó, ca tuần tra chiều 21-9 lực lượng công an xã phát hiện 2 đối tượng ôm một chiếc máy tính liền đuổi theo. Đến địa bàn xã Liên Mạc, đối tượng vứt trả lại chiếc máy tính và các anh đã làm thủ tục trả lại cho người bị hại ở thôn Tân Phong. Những tên trộm đã bị bắt, số tài sản bị mất của người dân được trả lại. Hai ổ nhóm trộm cắp tài sản do CAX Thụy Phương phát hiện ban đầu chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm trên địa bàn xã Thụy Phương và Đông Ngạc. Nhờ đó giải tỏa tâm lý cho nhân dân và công an viên, ủng hộ lực lượng công an. 

Song song với những cuộc tuần tra kiểm soát, các anh còn thường xuyên tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã,  khuyến cáo nhân dân tự phòng, tự quản tài sản của mình. Khi phát hiện thấy đối tượng khả nghi phải có trách nhiệm tố giác với CAX để cùng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Những cuộc tuần tra của CAX Thụy Phương dù khiến các công an viên vất vả hơn rất nhiều nhưng “để những xóm làng được bình yên, để bọn trộm cắp và tệ nạn xã hội không còn đất hoạt động, các cuộc tuần tra sẽ còn phải dày thêm” - đó là khẳng định của đồng chí Trưởng CAX Thụy Phương.