Hai cặp anh em ruột lập băng nhóm, rủ nhau đi trộm cắp

ANTĐ - Ngày 23-10, CAH Đắk Mil (Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, trong đó có 4 đối tượng là 2 cặp anh em ruột.
Các đối tượng gồm: 2 anh em Võ Xuân Thành (SN 1988), Võ Xuân Công (SN 1990, trú tại xã Thuận An); 2 anh em Lê Viết Thiện (SN 1977), Lê Viết Toàn cùng 2 đối tượng Nguyễn Chánh (SN 1995) và Nguyễn Hữu Sỹ Du (SN 1987), trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil .
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, sau khi tìm hiểu và nắm bắt được các gia đình có dự trữ gỗ làm nhà, dễ thực hiện, chờ đến đêm, các đối tượng đột nhập và chuyển ra các rẫy cà phê tập kết rồi dùng xe máy, hoặc xe càng để vận chuyển về nhà cất giấu, sau đó tìm người đến mua và bán lấy tiên tiêu xài cá nhân.

Hai cặp anh em ruột lập băng nhóm, rủ nhau đi trộm cắp ảnh 1
6 đối tượng tại cơ quan điều tra CAH Đắk Mil


Theo đó, từ 25-9 đến 3-10 các đối tượng đã thực hiện trót lọi 3 vụ trộm cắp tài sản, với trị tài sản gần 300 triệu đồng. Đêm 3-10, 6 đối tượng đánh xe cày đến giấu ở gần nhà ông Đoàn Mộng Bình, ở xã Thuận An, rồi đột nhập trộm 1 bộ cửa chính và 1 bộ cửa sổ, mỗi bộ gồm 4 cánh gỗ hương. Trong lúc đang chuyển các cánh cửa ra vị trí tập kết thì bị ông Bình phát hiện, truy đuổi. Các đối tượng đã bỏ chạy và để lại chiếc xe máy mang BKS 48E1-051.59. Quá trình điều tra, đến ngày hôm sau, các đối tượng trên lần lượt bị CAH Đắk Mil bắt giữ. Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận đêm 30-9, chúng đã trộm của gia đình ông Đức (ở tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil) 23 cánh cửa gỗ sao và gỗ hương. Trước đó vào đêm 25-9 chúng trộm của gia đình anh Trần Văn Hòa ở xã Đắk Lao một bộ phôi bàn ghế dạng nghê gỗ cẩm lai, 1 mặt bàn.
Vụ việc đang được CAH Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ.