Hà Nội: Ông Đoàn Tuấn Anh làm Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ

ANTD.VN - HĐND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã bầu ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, thay người tiền nhiệm là ông Hoàng Mạnh Phú đã bị bãi nhiệm.

Ngày 16/9, HĐND huyện Phúc Thọ đã tổ chức kỳ họp thứ 11 - kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giải quyết công việc phát sinh thuộc thẩm quyền theo luật định.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã trình HĐND huyện xem xét bầu ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, 35 đại biểu HĐND huyện đã bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện. Kết quả, với 35/35 phiếu đồng ý, ông Đoàn Tuấn Anh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Đoàn Tuấn Anh là ông Hoàng Mạnh Phú, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ đã bị kỷ luật cách hết chức vụ trong đảng do đã có sai phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo, quản lý… khi còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện này. Ông Hoàng Mạnh Phú sau đó cũng bị bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội; bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ.

Đầu tháng 9/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định điều động, phân công bà Lê Thị Thu Hằng (sinh năm 1969), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về công tác tại Huyện ủy Phúc Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.