Ông Phạm Quý Tiên làm Bí thư Huyện ủy Thạch Thất

ANTD.VN - Ông Phạm Quý Tiên, sinh năm 1968, Thành ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố được điều động, phân công về công tác tại Huyện ủy Thạch Thất, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 4-9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Huyện ủy Phúc Thọ và Huyện ủy Thạch Thất.

Tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, theo Quyết định số 7443-QĐ/TU, ngày 30­-8-2019, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công bà Lê Thị Thu Hằng (sinh năm 1969), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về công tác tại Huyện ủy Phúc Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2019.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2015-2020

Theo Quyết định số 7444-QĐ/TU, ngày 30-8-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Doãn Hoàn, sinh năm 1967, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất được điều động về công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2019. 

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, bà Lê Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Doãn Hoàn khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sớm nắm bắt và triển khai công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Thu Hằng giữ chức Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ 

Cùng ngày, tại Huyện ủy Phúc Thọ, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng.

Trước đó, nguyên Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, ông Hoàng Mạnh Phú đã bị kỷ luật cách hết chức vụ trong đảng do đã có sai phạm nghiêm trọng trong chỉ đạo, quản lý… khi còn giữ chức Chủ tịch UBND huyện này.

Cũng trong chiều 4/9, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Thạch Thất.

Theo đó, ông Phạm Quý Tiên, sinh năm 1968, Thành ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố được điều động, phân công về công tác tại Huyện ủy Thạch Thất, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Quý Tiên làm Bí thư Huyện ủy Thạch Thất

Chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tin tưởng, với kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính và cơ quan tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo thành phố, ông Phạm Quý Tiên sẽ phát huy năng lực, sở trường để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định điều động ông Phạm Quý Tiên, sinh ngày 23-5-1968, Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND TP đến nhận công tác tại Huyện uỷ Thạch Thất.

Cùng đó, Chủ tịch UBND TP cũng đã ký Quyết định số 4699/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đăng Định, sinh ngày 10-9-1976, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP.  Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực từ 1-9-2019.

Trước khi giữ cương vị Chánh Văn phòng UBND TP vào đầu tháng 6/2016, ông Phạm Quý Tiên là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.