Bình Dương

Gặp "hiệp sĩ", phi tang vật chứng bất thành

ANTD.VN - Đối tượng ném chiếc máy tính xách tay vừa trộm được vào nhà dân hòng phi tang. Cơ quan chức năng sau đó xác định, ngay cả xe máy nghi can sử dụng cũng là tang vật của một vụ án mới xảy ra.

Ngày 22-9, Công an phường Phú Lợi đã bàn giao đối tượng Trần Văn Hải (SN 1987, quê Thanh Hóa) cùng tang vật vụ án cho Công an TP Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiếc máy tính xách tay đối tượng ném vào nhà dân

Theo thông tin ban đầu, trước đó nhóm “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) phát hiện Hải chạy xe trên đường có dấu hiệu khả nghi.

Khi thanh niên này chạy xe đến đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc phường Phú Hòa thì phát hiện có người bám theo nên đối tượng liền ném máy tính xách tay vào vườn nhà dân, trước khi rồ ga tháo chạy.

Ngay lúc này, anh Nguyễn Thanh Hải và các anh Nguyễn Công Nguyên, Lương Văn Hóa, Đoàn Tấn Thông liền bủa ra bao vây, bắt được đối tượng giao công an xã xử lý. Đối tượng khai nhận, chiếc máy tính xách tay nói trên là tang vật một vụ trộm cắp mới gây ra.

Sau đó, qua điều tra ban đầu, công an xác định, cả chiếc xe máy hiệu Sirius mà nghi can sử dụng để di chuyển cũng là tang vật vụ trộm vừa xảy ra trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.

Đại diện nhóm “hiệp sĩ”, anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, đối tượng trên từng bị anh và đồng đội bắt vào ngày 10-6 do liên quan vụ tiêu thụ xe trộm cắp.