Đón chào ngày mới 10-6-2011

(ANTĐ) - Theo số liệu thống kê của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, từ khi phát động phong trào hiến máu nhân đạo (năm 1994) đến nay đã có 3,5 triệu người trực tiếp hiến máu. Năm 2010, cả nước đã tiếp nhận được hơn 675.000 đơn vị máu, tăng 12% so với năm 2009 và tăng gấp 5 lần so với năm 1994.

Đón chào ngày mới 10-6-2011

(ANTĐ) - Theo số liệu thống kê của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, từ khi phát động phong trào hiến máu nhân đạo (năm 1994) đến nay đã có 3,5 triệu người trực tiếp hiến máu. Năm 2010, cả nước đã tiếp nhận được hơn 675.000 đơn vị máu, tăng 12% so với năm 2009 và tăng gấp 5 lần so với năm 1994.

Giọt máu tình nghĩa cứu người
Giọt máu tình nghĩa cứu người                   

 Qua các chương trình hiến máu được phát động đã có hơn 570.000 người hiến máu tình nguyện (đạt 84%), trong đó có gần 40% là người hiến máu nhiều lần và thường xuyên. Tuy vậy, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng máu tiếp nhận được ở Việt Nam mới đạt được 40% so với nhu cầu.

Thưa bạn đọc,

Hiến máu, nhất là hiến máu nhắc lại nhiều lần không có hại mà ngược lại còn có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, với tâm lý e ngại, nhiều người chưa ý thức hết được ý nghĩa của phong trào hiến máu nhân đạo. Không ít người khi được vận động hiến máu đã từ chối, có gia đình còn cấm con cái tham gia hiến máu… Nhưng họ đâu biết rằng, chính những giọt máu tình nguyện sẽ đem lại sự sống, mang đến niềm tin, niềm hy vọng cho những người mắc bệnh hiểm nghèo và những người kém may mắn.

Bạn đọc thân mến,

Sáng 9-6, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên tòa xét xử băng nhóm do nữ quái My “sói” cầm đầu chuyên hiếp dâm, tống tiền và cướp tài sản. Vụ án đã gióng lên hồi chuông báo động về sự gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng, khó lường của tội phạm tuổi 9x trong xã hội hiện đại. Theo các chuyên gia tâm lý, một trong những nguyên nhân sâu xa của sự gia tăng này là do phương pháp giáo dục, định hướng giá trị sống giúp các em nhận thức để tự bảo vệ bản thân chưa được quan tâm.

Trên thực tế, phương pháp giáo dục kỹ năng sống ở nhà trường, gia đình và xã hội bị lệch pha với sự nhận thức chân giá trị. Những kỹ năng này không xuất phát từ sự nhận thức cốt lõi nên không đủ trở thành phương pháp giúp các em ứng xử đúng đắn. Chính vì vậy, nhà trường cũng như gia đình cần thay đổi quan niệm giáo dục và quản lý. Gia đình là trường học tốt nhất để trẻ hấp thụ giá trị sống, vì vậy cha mẹ nên gần gũi, quan tâm đến con trẻ để sự cảm thông từ hai phía được hài hòa. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần gia tăng, siết chặt quản lý những tụ điểm dễ tạo môi trường phạm tội của các đối tượng như quán Internet, vũ trường, nhà nghỉ, quán karaoke, điểm bán lẻ ma túy tổng hợp...

Chúc bạn đọc một ngày mới bình yên!

ANTĐ