Diễn viên bị "ném đá" nhiều nhất phim "Về nhà đi con" sang Đức định cư

ANTD.VN - Nam diễn viên đóng vai Khải trong bộ phim được trao giải “Phim truyền hình ấn tượng nhất – VTV Awards 2019” vừa gửi lời chào tạm biệt tới đồng nghiệp và khán giả.

Thông tin này khiến những khán giả yêu mến bộ phim “Về nhà đi con” và dành tình cảm cho vai diễn của Trọng Hùng không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, trên trang mạng xã hội cá nhân, diễn viên Doãn Quốc Đam - một người đồng nghiệp của Trọng Hùng đăng tải bức ảnh chụp lại màn hình đoạn tin nhắn, trong đó Trọng Hùng gửi lời chào tạm biệt và hẹn cả hai sẽ gặp lại vào một ngày gần nhất.

Doãn Quốc Đam cũng nhắn nhủ Khải của “Về nhà đi con” giữ sức khỏe, làm ăn thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Phía dưới chia sẻ của Doãn Quốc Đam, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và tò mò về lời tạm biệt của Trọng Hùng, song tất cả đều được lý giải là nam diễn viên này đã sang Đức để định cư và làm ăn.

Tuy vậy, đến thời điểm này Trọng Hùng vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên. Chia sẻ gần đây nhất của nam diễn viên là anh vừa hoàn thành vai diễn trong một bộ phim mới có tên gọi “Sinh tử” do VFC sản xuất. Đặc biệt, trong chia sẻ của mình, Trọng Hùng cho biết anh rất cảm ơn mọi người đã dành những ngày nghỉ quý giá để giúp anh hoàn thành vai diễn này. Từ tâm sự này của Trọng Hùng, cộng với tiết lộ của Doãn Quốc Đam về việc người đồng nghiệp ra nước ngoài định cư, khán giả cho rằng rất có thể đoàn phim “Sinh tử” đã cố gắng gấp rút ưu tiên hoàn thành các cảnh quay cho vai diễn của Trọng Hùng trước để anh kịp lên đường như kế hoạch đã định.

Trước đó, Trọng Hùng cũng hé lộ với mọi người về việc sau “Về nhà đi con” thì vào tháng 10 tới đây, khán giả sẽ gặp lại anh trong “Cơn mùa đầu mùa”.

Được biết sau 2 năm gắn bó, Trọng Hùng đã nghỉ việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Nam diễn viên sinh năm 1989 từng tâm sự, anh có kế hoạch riêng sau khi nghỉ việc tại đây. Trọng Hùng cho biết, trước đây anh cũng từng có thời gian chuyển sang công việc kinh doanh và dù anh làm bất cứ việc gì thì đều vì tương lai của gia đình.

Trọng Hùng tự nhận, anh thuộc tuýp đàn ông truyền thống, rất yêu thương vợ con và luôn đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Anh cưới vợ vào năm 2017 và hiện vợ chồng anh đã có với nhau 2 con trai, bé lớn gần 2 tuổi, còn cậu con út được 9 tháng tuổi. Bà xã của Trọng Hùng làm công việc hành chính, vốn thích cuộc sống giản dị, không xô bồ ồn ào nên không theo anh ra Hà Nội mà ở lại thành phố Vinh (Nghệ An) để chăm sóc các con. Về phía Trọng Hùng, để theo đuổi nghệ thuật, anh buộc phải lên Hà Nội làm và sống xa vợ con, cuối tuần rảnh rỗi thì đón xe khách về nhà thăm gia đình.

Một người đồng nghiệp của Trọng Hùng tại Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, từng nghe anh nói về ý định ra nước ngoài làm việc và sinh sống. Ý định này được anh ấp ủ từ khá lâu rồi chứ không phải bộc phát mới đây. Cũng theo người này thì có lẽ Trọng Hùng có kế hoạch lớn cho cuộc đời mình, song hy vọng anh sẽ không từ bỏ niềm đam mê với sân khấu và điện ảnh.

Trọng Hùng sinh năm 1989, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh có cơ hội đóng trong một số phim truyền hình, trong đó có vai Trần Tuấn trong “Người phán xử”. Song phải đến vai Khải – người chồng vũ phu, ham mê bài bạc trong “Về nhà đi con”, cái tên Trọng Hùng mới thật sự tỏa sáng và được mọi người biết đến.

Hóa thân quá đạt vào vai diễn này, Trọng Hùng trở thành nhân vật bị “ném đá” nhiều nhất phim. Bản thân anh cũng thừa nhận, không ngờ vai này lại tạo ra hiệu ứng mạnh trong khán giả đến thế. Nhiều người xem anh đóng xong quay ra ghét, thậm chí đòi…đánh anh nếu gặp ở ngoài đời khiến anh sợ và phải đeo khẩu trang khi ra đường, đề phòng trường hợp không hay xảy ra.