Cướp chim vì quá đẹp

ANTĐ - Đang chạy xe máy trên đường, Truyền thấy lồng đẹp và chim hót hay treo ở vỉa hè bèn áp sát và cướp...

Đối tượng Lê Đại Truyền, sinh năm 1995, quê ở thôn Xuân Tổng, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) là nhân viên tiệm bánh Phi Thường, ở phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình đang trên đường đi giao bánh sinh nhật về, phát hiện lồng chim cảnh treo cạnh vỉa hè đường Quang Trung, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình đẹp, con chim lại hót hay, nên tấp xe máy vào cướp lồng chim rồi nhanh chóng tẩu thoát, mặc cho chủ nhân hô hoán.

Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc 13h ngày 6-5, chủ lồng chim- bà Nguyễn Thị Mầu kể: “Tranh thủ giờ nghỉ trưa nên tôi treo lồng chim cảnh bên cạnh thì thấy một thanh niên dừng xe máy trước sạp hàng, tưởng là khách đến xem hàng nên tôi không để ý, nào ngờ…”.

Đối tượng Lê Đại Truyền bị bắt cùng tang vật

Phát hiện tiếng hô hoán một số người đi đường đã đuổi theo, cùng với sự phối hợp của các chiến sỹ Đội Cảnh sát mục tiêu Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ được đối tượng Lê Đại Truyền cùng tang vật và phương tiện gây án là chiếc xe máy mang BKS 73D1-02848.

Vụ việc, đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Hải Đình lập hồ sơ xử lý..