CSGT truy đuổi từ TP.HCM qua Long An, bắt nài thuốc lá lậu

ANTĐ - CSGT đã tiến hành truy đuổi suốt quãng đường dài khoảng 15km, từ TP.HCM đến tỉnh Long An, mới bắt được nài thuốc lá lậu cùng lượng lớn tang vật.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM vừa chuyển giao nghi can Nguyễn Quốc Kỵ (SN 1991, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và tang vật là 550 bao thuốc lá nhập lậu, cho Công an huyện Củ Chi, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các thùng carton chứa thuốc lá lậu tang vật mà CSGT thu giữ,
chuyển giao cho Công an huyện Củ Chi điều tra theo thẩm quyền

Trước đó khoảng 15h15 chiều 13/5, khi tiến hành tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tổ tuần tra kiểm soát của trạm CSGT Tây Bắc thuốc phòng PC67 phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS: 70F1 – 120.80 lưu thông không đúng làn đường.
Tổ CSGT ra hiệu dừng xe nhưng 2 đối tượng vọt ga tháo chạy. Do thấy 2 đối tượng có chở thùng carton (thùng giấy) nghi vấn nên tổ CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi theo.

Màn truy đuổi quyết liệt kéo dài khoảng 15km, từ huyện Củ Chi, TP.HCM qua xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì tổ công tác đuổi kịp. 2 đối tượng lao xe lên lề đường, tự gây ngã xe.

Đối tượng cầm lái vứt xe bỏ chạy thoát thân. Đối tượng còn lại bị CSGT phối hợp cùng người dân bắt giữ cùng với tang vật, phương tiện.

Tại công an huyện Củ Chi, CSGT phối hợp cùng công an huyện này kiểm tra thì phát hiện trong thùng carton có đến 350 bao thuốc lá hiệu Hero và 200 bao thuốc lá hiệu Jet có nguồn gốc nhập lậu. Đối tượng bị bắt giữ khai nhận, là Nguyễn Quốc Kỵ như nói trên và thừa nhận là nài thuốc lá lậu, chuyên chở thuê cho các đầu nậu từ Long An về TP.HCM.