Công an Hà Nội trông xe miễn phí cho bà con giáo dân đêm Giáng sinh năm 2018

ANTD.VN - Tối 24-12, CAQ Đống Đa, Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Bảo vệ CATP tổ chức trông xe miễn phí cho người dân và bà con giáo dân đi lễ tại Giáo xứ Thái Hà và Giáo xứ Hàng Bột, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Nhờ đó, an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, góp thêm niềm vui trong ngày Lễ Noel 2018!

Lực lượng Công an Hà Nội tổ chức trông xe miễn phí cho người dân vui lễ Noel

Để đảm bảo ANTT, giao thông thông thoáng, và phục vụ giáo dân dự Lễ Giáng sinh tại giáo xứ Thái Hà, giáo xứ Hàng Bột, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, CAQ Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ tổ chức trông xe miễn phí tại Công viên 1-6, gần nhà thờ Thái Hà và khu vực đường Phan Văn Trị.

Bãi giữ xe tại phố Phan Văn Trị

Bắt đầu từ 16h chiều, lực lượng công an đã triển khai phân luồng đảm bảo giao thông và tổ chức điểm để xe ở Công viên 1-6 (cạnh bệnh viện Đống Đa) và đầu phố Phan Văn Trị. Đến 19h tối, đã có hơn 3.000 lượt xe máy, xe đạp điện, các phương tiện được để đúng chỗ quy định, giao thông thông thoáng.

 CBCS công an cùng các lực lượng chức năng quận Đống Đa hướng dẫn người dân đi vào khu vực gửi xe miễn phí

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Vũ Minh, Trưởng CAP Quang Trung, quận Đống Đa cho biết, với hàng trăm chiến sĩ gồm Phòng Cảnh sát bảo vệ, CAQ Đống Đa, CAP Quang Trung và bảo vệ dân phố, cựu chiến binh, dân quân tự vệ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên làm nhiệm vụ tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông trong suốt thời gian từ 16h ngày 24-12 đến 0h30 ngày 25-12, nhằm mục tiêu bảo đảm cho bà con giáo dân đi lại thuận tiện, yên tâm dự Lễ Giáng sinh trong không khí an lành, ấm áp.

Vé xe miễn phí được bấm vào đầu mỗi chiếc xe

Theo Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng CAQ Đống Đa: “Các lực lượng CATP Hà Nội đã tổ chức 7 chốt đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng, Công viên 1-6 và giáo xứ Thái Hà. Cùng với đó, các trinh sát hình sự mặc thường phục tổ chức mật phục chống tội phạm móc túi tại khu vực tập trung đông người. Lễ Giáng sinh năm 2018 có khoảng 7.000 người đến vui chơi, đi lễ tại nhà thờ Thái Hà, vì vậy các đơn vị đã tổ chức in gần 7.000 vé xe sẵn sàng phục vụ người dân”.

Điểm trông giữ xe miễn phí tại Công viên 1-6

Ghi nhận của PV, khoảng 21h30 có rất đông người dân đổ về khu vực nhà thờ Thái Hà, Công viên 1-6 nhiều phương tiện đến gửi. Tại các cổng và khu vực bên trong công viên, CBCS công an không chỉ giúp người dân ghi vé, soát vé khi ra về mà còn hỗ trợ họ để xe đúng vị trí, sắp xếp thành hàng gọn gàng.

Công an Hà Nội trông xe miễn phí cho bà con giáo dân đêm Giáng sinh năm 2018 ảnh 6

Giuse Nguyễn Văn Toản, linh mục Giáo xứ Thái Hà cảm ơn CATP Hà Nội đã tổ chức trông xe miễn phí giúp người dân có lễ Noel an lành, bình yên

Anh Nguyễn Tuấn Cường (SN 1994, ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa) chia sẻ: “Dịp Noel này chúng tôi về Giáo xứ Thái Hà để mừng một mùa Giáng sinh bình yên, an lành. Khi thấy lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị trông giữ xe miễn phí cho người dân, chúng tôi  rất hoan nghênh. Không khí Lễ Noel tại đây không có cảnh để xe tràn lan, chặt chém giá vé, người dân chúng tôi đi lại thuận tiện và nhờ sự có mặt của lực lượng công an tội phạm cũng không dám xuất hiện, chúng tôi cũng đỡ một mối lo. Các anh Công an rất thân thiện, sẵn sàng dắt xe giúp người già, phụ nữ. Tôi rất hoan nghênh việc làm ý nghĩa này”.

Chiến sỹ Công an giúp đỡ người dân sắp xếp phương tiện

Rất đông người dân đến Giáo xứ Hàng Bột vui lễ Giáng sinh

Cán bộ chiến sỹ phân luồng giao thông tại đầu ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng

Vé trông xe miễn phí được các CBCS phát cho người dân

Ngày 24-12, có khoảng gần 7.000 chiếc vé xe được sử dụng

Giuse Nguyễn Văn Toản, linh mục Giáo xứ Thái Hà đã đến tận điểm trông xe miễn phí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến CBCS - CATP Hà Nội.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng CAQ Đống Đa cho hay: "Đêm Giáng sinh tại các nhà thờ Hàng Bột và Thái Hà không khí đón Giáng sinh rất vui vẻ, bình yên, an lành, ấm áp. Tại đây không xảy ra bất cứ vụ việc phức tạp, gây rối trật tự công cộng, cũng như phạm pháp hình sự. Đến khoảng 0h30 ngày 25-12, người dân đã lấy xe chuẩn bị ra về trong an toàn. Đến khoảng 1h30 sáng các lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ và rút về đơn vị để thực hiện nhiệm vụ mới".