Cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân sau sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch

ANTĐ -Sự cố vỡ đường ống nước sạch từ sông Đà về Hà Nội đã bị vỡ trên đại lộ Thăng Long, đoạn thuộc huyện Quốc Oai (Hà Nội) khiến hơn 70 nghìn hộ dân các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân… mất nước. Sau gần 20 giờ đồng hồ khắc phục sự cố, nước đã được cấp trở lại cho dân.

Đây là lần thứ 3 xảy ra sự cố vỡ đường ống nước sạch Sông Đà

Trước đó, vào sáng 21-11, đường ống dẫn nước sạch sông Đà, tại khu vực cầu dân sinh số 19 trên đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (Hà Nội) bị hỏng, nước phun lên xối xả, gây lở đất. Đến chiều ngày 21-11, công tác khắc phục sự cố mới được triển khai.

Theo ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, nguyên nhân có thể do nền đất yếu, cộng với việc gần đường cao tốc nên đường ống bị rung và dịch chuyển gây nên sự cố. Trước đây, cách khu vực xảy ra sự cố lần này vài trăm mét, đường ống cũng đã từng bị vỡ.

Sự cố khiến hơn 70.000 hộ dân các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì và Từ Liêm... bị mất nước sạch. Theo dự tính của công ty Viwaco, có thể đến chiều ngày 22-11 mới khắc phục xong sự cố và cấp lại nước cho người dân.

Nước đã được cấp trở lại hơn người dân

Sáng nay 22-11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, sau gần 20 giờ khắc phục sự cố vỡ đường ống nước trên Đại lộ Thăng Long, từ 5h30 sáng nay và đơn vị đã cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân.

Ông Việt cho hay công ty đã huy động 150 cán bộ, công nhân cùng một xe cẩu 50 tấn, 3 máy xúc, 8 xe tải... tham gia khắc phục sự cố.

Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, phụ trách thi công cho biết chi phí cho đợt sửa chữa, khắc phục đường ống nước lần này khoảng 2 tỷ đồng.