Các hoạt động kỷ niệm phải đi vào cuộc sống

ANTĐ - Đó là yêu cầu được Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ rõ tại phiên họp lần thứ hai của Ban Tổ chức quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, diễn ra hôm qua 26-5.

Báo cáo tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã khái quát những công việc và kết quả bước đầu khi triển khai thực hiện Đề án như: đã hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CAND về truyền thống 70 năm CAND Việt Nam; tham mưu giúp lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch về đăng cai, phối hợp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc khu vực phía Bắc vào 2 ngày 9 và 10-6; giúp Bộ tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong toàn lực lượng...

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Trần Đại Quang chỉ rõ yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải có nội dung, hình thức mang ý nghĩa thiết thực, đi vào cuộc sống, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của nhân dân; đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới Thường trực Ban Tổ chức quốc gia cần chủ động phối hợp cùng các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và các đơn vị chức năng Bộ Công an tiếp tục rà soát các nội dung công việc được phân công; tăng cường kiểm tra nắm tình hình, đánh giá kết quả, tiến độ triển khai và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền kỷ niệm phải mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tạo ra không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trong năm 2015.