Bí thư Thành ủy Hà Nội: Từng quận, huyện, thị xã phải nỗ lực tối đa để đạt mức tăng trưởng cao nhất

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, căn cứ kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2020, phải khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi quận, huyện, thị với phương châm “góp gió thành bão” để giúp thành phố đạt kết quả cao nhất...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị chiều 30-6

Phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 24 vào chiều nay, 30-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ một lần nữa khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án với tổng vốn 17,6 tỷ USD

Kết quả đầu tiên được Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ ra, đó là 6 tháng qua, thành phố đã thực hiện có kết quả “mục tiêu kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội; tổ chức đại hội đảng các cấp và nhiều sự kiện chính trị lớn của Thủ đô cũng như đất nước diễn ra trên địa bàn.

Từ tháng 5-2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hà Nội đã dần phục hồi, các chỉ tiêu tăng cao so với tháng trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 3,39% - mức tăng khá cao so với mức chung của cả nước (chỉ đạt 1,81%). Lạm phát được kiểm soát, chỉ số PCI bình quân tăng 3,68% (thấp hơn bình quân cả nước 4,19%).

Cùng đó, thành phố đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đôn đốc tháo gỡ khó khăn, thực hiện đối thoại, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19. Đặc biệt, cuối tuần qua, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác và phát triển”.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, tại Hội nghị quan trọng kể trên, thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 229 dự án với tổng vốn đầu tư 405,570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD).

Lãnh đạo Thành phố cũng đã ký 38 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư với tổng giá trị 28,6 tỷ USD.

“Kết quả của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội và cả nước trong năm 2020, mà còn cho những năm tiếp theo” – đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ngoài ra, các cân đối lớn của thành phố nửa đầu năm 2020 vẫn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 142.013 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, tăng 9,9% ; giải ngân vốn đầu tư toàn thành phố đạt 33% kế hoạch, tăng 64,4% so với cùng kỳ.

Thúc đẩy tiến độ đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Về công tác xây dựng đảng, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã rất chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155 của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Tính đến 30-6, toàn Đảng bộ thành phố đã có 100% Chi bộ, 99,96% (2.309/2.310) tổ chức cơ sở đảng và 6/50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy hoàn thành công tác đại hội…

Các đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị

Một kết quả đáng chú ý khác được Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu ra, đó là vừa qua, Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành Trung ương để thúc đẩy tiến độ Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông; hay chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm tại công trình 8B Lê Trực và các vi phạm trật tự xây dựng kéo dài gây bức xúc dư luận...

Cùng với thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, 6 tháng đầu năm 2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ Thành phố đã khắc phục được 83/83 (đạt 100%) tổ chức cơ sở đảng cần củng cố và các đơn vị có vấn đề cần quan tâm trước khi tổ chức đại hội đảng các cấp.

Mỗi quận huyện, đơn vị đều phải nỗ lực để "góp gió thành bão"

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế của thành phố cần khắc phục và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể:

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, người đứng đầu Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị của thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế- xã hội.

“Ban cán sự đảng UBND Thành phố cần dự báo và xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành theo tinh thần khai thác triệt để các nguồn lực của mỗi quận, huyện và phương châm “góp gió thành bão” để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Thành phố”- đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu.

Bí thư Thành ủy yêu cầu khai thác tối đa nguồn lực của mỗi quận, huyện, thị 

Trong đó, Bí thư Thành ủy lưu ý đến việc phải chú trọng phát triển nông nghiệp, tái đàn đảm bảo nguồn cung để đưa giá thịt lợn xuống mức hợp lý. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PARINDEX....

Đồng thời, cần tăng cường công tác quản lý đất đai; kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, giải quyết dứt điểm các vi phạm. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch cho các địa bàn như Sóc Sơn, Thường Tín...; xử lý ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020...

Nhóm nhiệm vụ quan trọng thứ hai được Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ quán triệt, đó là thành phố phải tổ chức cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, các nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố.

Đặc biệt, phải triển khai xây dựng phát triển quy hoạch Thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, các phân khu đô thị vệ tinh theo quan điểm phát triển đồng đều các khu vực, quan tâm đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa các huyện phía Nam...

Về nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu tăng cường chỉ đạo các quận, huyện, thị, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Đồng thời, cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra; Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước...

Riêng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại ô đất công viên, hồ điều hòa (ký hiệu HĐH) thuộc khu vực Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt theo thẩm quyền.