Bị bắt khi vừa vượt 200km mua ma túy về dùng

ANTĐ - Chiều tối ngày 5-3, một tổ công tác của CAH Ma D’răk, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nghiện ma túy, khi hắn vừa đi mua ma túy về để sử dụng.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hoành Trường (SN 1989), trú tại thôn 3 xã Ea Pil, huyện Ma D’răk.

Khám xét trên người đối tượng này, tổ công tác đã phát hiện một gói bột màu trắng có trọng lượng trên 3,5 gram. Đối tượng Trường khai nhận đó là heroin.

Bị bắt khi vừa vượt 200km mua ma túy về dùng  ảnh 1

Đối tượng Trường tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận mình nghiện ma túy từ năm 2012. Đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp và bị xử 21 tháng tù giam về tội danh này.

Sau khi ra tù vào năm 2014, Trường không chịu tu chí làm ăn mà lại tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập ma túy. Mỗi ngày Trường ném vào ma túy gần 500.000 đồng để thỏa mãn cơn nghiện.

Về gói ma túy mang theo trên người, Trường khai, đi xe máy gần 200km, đến khu vực km70, Quốc lộ 14 để gặp một người tên Thành mua số ma túy này với giá 3 triệu đồng. Khi vừa về đến nhà thì bị tổ công tác của CAH Ma D’răk bắt giữ cùng tang vật.

Hiện, CAH Ma D’răk đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoành Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.