Bắt giữ đối tượng đốt nhà "người yêu" khiến "bố vợ" tử vong

ANTĐ - 8h sáng 8-7, Công an thị trấn Cầu Diễn phối hợp cùng Đội CSHS, CAH Từ Liêm bắt giữ đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn tại căn hộ trong ngõ 575 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình khiến một người tử vong, xảy ra ngày 4-7. 

Theo thông báo truy tìm đối tượng đốt nhà, gây chết người tại căn hộ chung cư trong ngõ 575 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình của CATP Hà Nội, CAH Từ Liêm đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở kiểm soát chặt địa bàn, tăng cường kiểm tra hành chính đối với các khu nhà trọ, nhà nghỉ...

Khoảng 8h ngày 8-7, CAH nhận được tin báo từ nhân nhân cho biết, phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhân dạng trùng khớp với đối tượng gây án, đang lang thang gần khu vực ga Cầu Diễn.

Công an thị trấn Cầu Diễn lập tức phối hợp cùng Đội CSHS triển khai truy đuổi và bắt giữ được đối tượng, khi đang lẩn trốn trong cống, tại khu vực đang thi công ở đầu đường Văn Tiến Dũng, huyện Từ Liêm.

Đối tượng Lê Minh Tâm

Khai thác tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Lê Minh Tâm (tên thường gọi Tân), 42 tuổi, trú ở số nhà 27- tổ 17 phường Khương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lê Minh Tâm chính là đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn tại căn hộ trong ngõ 575 Kim Mã. Trước đó, mặc dù đã có vợ con, nhưng đối tượng Tâm vẫn có quan hệ tình cảm với chị T (con gái của ông Nguyễn Ngọc L, SN 1949, chủ căn hộ trên).  

Một vài lần đến nhà người yêu chơi, Tâm được bố người yêu ngỏ ý vay tiền, vì sĩ diện nên Tâm đồng ý, đồng thời đi vay lãi lấy một số tiền đưa cho ông L. Tuy nhiên, sau nhiều lần đòi tiền không được, trong khi số nợ lãi ngày càng cao. Tâm phải thế chấp cả giấy tờ nhà để trừ nợ, một mặt tiếp tục đến nhà người yêu đòi tiền.

Sau nhiều lần đòi nợ không thành mà còn bị gia đình người yêu gây sự, mắng chửi, khoảng 1h ngày 4-7, Tâm uất ức mang theo xăng đến căn hộ tầng 1, rộng khoảng 30m2 của gia đình ông L, vứt vào rồi châm lửa đốt.

Khi phát hiện ra hỏa hoạn, người dân đã kịp thời dùng xô chậu múc nước tự cứu chữa nên lửa không lan rộng ra xung quanh. Tuy nhiên, ông L bị sức nóng, khói độc làm ngạt, bất tỉnh, bị thương nặng và đã tử vong.

CAH Từ Liêm đã bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS, CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.