Bắt 19 đối tượng đốt và tàng trữ pháo nổ đêm Giao thừa

(ANTĐ) - 2h20 sáng nay 7-2 (mùng 1 Tết Mậu Tý), tổ tuần tra Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Đình Đệ phụ trách, làm nhiệm vụ kiểm soát hành chính trên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, đã phát hiện 1 tốp thanh niên khoảng 15 đối tượng, điều khiển xe máy tụ tập thành đoàn gây cản trở giao thông.

Bắt 19 đối tượng đốt và tàng trữ pháo nổ đêm Giao thừa

(ANTĐ) - 2h20 sáng nay 7-2 (mùng 1 Tết Mậu Tý), tổ tuần tra Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Đình Đệ phụ trách, làm nhiệm vụ kiểm soát hành chính trên đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, đã phát hiện 1 tốp thanh niên khoảng 15 đối tượng, điều khiển xe máy tụ tập thành đoàn gây cản trở giao thông.

Đáng chú ý, tổ tuần tra đã phát hiện trong đoàn xe này có 2 thanh niên đi xe Best màu đỏ, BKS: 29R3-5478, đối tượng ngồi sau cầm 1 chiếc gậy dài khoảng 2 mét, đầu gậy treo 1 bánh pháo nổ dài hơn 1 mét. Trước sự việc trên, tổ tuần tra Đại đội 3 đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng chúng đã rú ga bỏ chạy.

Riêng 2 đối tượng đi xe máy Best màu đỏ, cầm gậy có treo bánh pháo đã chạy vào một ngõ sâu trên đường Ngô Gia Tự. Trong lúc truy đuổi các đối tượng quá khích đến khu vực Cầu Chui, bất ngờ tổ tuần tra Đại đội 3 bị một số đối tượng phục sẵn dùng gạch đá ném tới tấp vào người. Cùng lúc đó, 1 đối tượng trong đám thanh niên quá khích lao vào đấm đồng chí Nguyễn Đình Đệ, làm bị thương ở mắt phải.

Trong khi truy đuổi các đối tượng chống người thi hành công vụ, tổ tuần tra Đại đội 3 đã phát hiện lẫn trong đám này có 2 thanh niên đi xe Best màu đỏ, cầm gậy treo bánh pháo đi trên đường Ngô Gia Tự đã tiến hành quây bắt.

Tại CAP Gia Thụy, quận Long Biên, 2 đối tượng khai nhận tên là Trần Tiến Sơn, SN 1983 và Nguyễn Văn Kiên, SN 1987, đều trú tại Long Biên - Hà Nội. Tổ tuần tra Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã lập biên bản, giao các đối tượng và chiếc xe Best màu đỏ cho CAP Gia Thụy, quận Long Biên tiếp tục đấu tranh...

Cũng trong đêm mùng 6, rạng sáng 7-2-2008 (tức đêm 30, rạng sáng mùng 1 Tết Mậu Tý), lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội đã tuần tra, phát hiện và bắt giữ 6 trường hợp vi phạm Nghị định 146/CP; 8 vụ với 19 đối tượng đốt và tàng trữ pháo nổ trên đường phố, lập biên bản, giao cho công an các cấp xử lý.

Hồng Tuấn