Audio 7-9-2015: Nghi án đốt người tình chấn động, và vụ "tắm hoá chất" cho sầu riêng

ANTĐ - Điều tra nghi án đổ xăng châm lửa đốt người tình; Khởi tố nữ dược sĩ bỏ thuốc sâu xuống giếng nhà hàng xóm; Đưa con đi khai giảng, tranh thủ... trộm đồ giáo viên; Phát hiện và xử lý cơ sở "tắm hoá chất" cho sầu riêng; Anh dùng ngân sách viện trợ nước ngoài để giải quyết vấn đề nhập cư; Palestine tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn về quê; Hàng chục nghìn người biểu tình đòi tổng thống Moldova từ chức….

Bản tin phát thanh ngày 7-9.

 *Khoảng 11h ngày 6-9, tại tổ 5, phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ việc xô xát giữa chị Phạm Thị Thúy (SN 1983, chủ nhà) và 1 người đàn ông tên Đức (SN 1975, ở tỉnh Hà Nam). Người đàn ông này được cho là người tình của chị Thúy, đã khóa trái cửa, nhốt chị Thúy trong nhà rồi đổ xăng châm lửa đốt. Công an phường Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời có mặt tại hiện trường, cùng với người dân phá cửa, giải cứu nạn nhân đưa ra bên ngoài. Tại hiện trường một chiếc can nhựa loại 5 lít, bên trong có chứa xăng được tìm thấy. Nạn nhân bị bỏng nặng...

*Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến, 38 tuổi,về hành vi giết người. Trước đó, vào ngày 20-8, nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến, là chủ quầy thuốc Tây Tường Vy trên đường Lê Duẩn, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng gia đình chị Lê Thị Nga (29 tuổi, hàng xóm, nhà sát vách quầy thuốc tây Tường Vy do Chiến làm chủ), khiến hai vợ chồng chị Nga bị ngộ độc.

Audio 7-9-2015: Nghi án đốt người tình chấn động, và vụ "tắm hoá chất" cho sầu riêng ảnh 1
Chân dung nữ dược sĩ đổ thuốc sâu xuống giếng nhà hàng xóm

*Công an quận 7, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Đức Vinh (33 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó vào sáng ngày 5-9, Vinh đưa con đến trường tiểu học Lương Thế Vinh (phường Tân Kiểng, quận 7) để dự lễ khai giảng. Tại đây, Vinh thấy cửa phòng lớp 1C không khóa mà chỉ khép hờ. Vinh lẻn đến bàn của giáo viên lục lấy trộm một chiếc điện thoại iPhone 4, 1 ví da bên trong có chứa gần 5 triệu đồng cùng một số ngoại tệ.

*Đêm 6-9-2015, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Dak Lak, đã phát hiện tại cơ sở thu mua sầu riêng Sang Hương, của ông Khổng Minh Sang, ở thôn Ea Dun, xã Ea Kênh, huyện Krông Păk, Dak Lak, đang có hành vi nhúng những quả sầu riêng chưa chín vào trong thùng dung dịch (loại thùng 20 lít) đã được pha hoá chất sẵn. Quản lý của cơ sở kinh doanh này khai nhận đó là thùng dung dịch đã được pha bột nghệ và hoá chất kích thích (loại phân bón lá nhãn hiệu trái chín) cho trái sầu riêng chín đều và không bị sâu bệnh. Đây là những hoá chất chưa được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tiếp tục kiểm tra trong khu vực nhà kho của cơ sở này, đoàn kiểm tra đã phát hiện thêm 24 chai hoá chất chưa được sử dụng.
Audio 7-9-2015: Nghi án đốt người tình chấn động, và vụ "tắm hoá chất" cho sầu riêng ảnh 2
Sầu riêng nhúng hóa chất để chín nhanh

*Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết một phần ngân sách viện trợ nước ngoài của Anh sẽ được sử dụng để giúp chi trả những chi phí trong việc tiếp nhận người di cư từ Syria. Ông Osborne cho biết thêm khoản ngân sách này tương đương 0,7% Tổng sản phẩm quốc nội của Anh. Anh đã tăng ngân sách viện trợ nước ngoài và ngân sách này có thể dùng để hỗ trợ trong năm đầu tiên cho những người nhập cư. Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, Anh đón chào hàng nghìn người di cư từ Syria tới nước này.

Audio 7-9-2015: Nghi án đốt người tình chấn động, và vụ "tắm hoá chất" cho sầu riêng ảnh 3
Anh dùng tiền ngân sách viện trợ nước ngoài giúp người tị nạn

*Ngoại trưởng Palestine Riad Malki ngày 6-9 tuyên bố Palestine sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn Palestine vào Bờ Tây, đặc biệt là những người lánh nạn khỏi cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Malki nhấn mạnh những người Palestine có quyền sống trên quê hương mình thay vì phải sống tha hương. Ông Malki kêu gọi chính quyền Palestine cung cấp tài chính để hỗ trợ những người tị nạn. Ngoài ra, quan chức cấp cao này thúc giục cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước châu Âu, gây sức ép để Israel mở cửa biên giới cho những người tị nạn Palestine từ Syria trở về.

*Ngày 6-9, hàng chục nghìn người dân Moldova đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Chisinau yêu cầu Tổng thống Nicolae Timofti từ chức. Cuộc biểu tình bùng phát do người dân bất bình với vụ bê bối ngân hàng 1 tỷ USD làm rung chuyển Moldova, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu. Những người biểu tình cũng hối thúc các quan chức cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Moldova và Bộ Tư pháp từ chức, đồng thời yêu cầu chính phủ theo đuổi các nỗ lực hội nhập với châu Âu.

Audio 7-9-2015: Nghi án đốt người tình chấn động, và vụ "tắm hoá chất" cho sầu riêng ảnh 4

Hàng chục nghìn người dân Moldova xuống đường tuần hành ở thủ đô Chisinau.