Audio 30-11-2016: Bắt giữ đối tượng dàn cảnh móc túi trước cổng bệnh viện Bạch Mai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội chạy tuyến xe buýt nhanh đầu tiên vào giữa tháng 12; Bắt giữ đối tượng nghiện, dàn cảnh móc túi trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Thua cá độ bóng đá, xông vào bưu cục cướp tiền trả nợ; Thông tin mới nhất vụ máy bay rơi tại Colombia; Đánh bom nhằm vào đoàn xe của Tổng thống Philippines…

Bản tin phát thanh ngày 30-11-2016

* Ngày 29-11, ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho biết, đang xin ý kiến UBND TP Hà Nội để vận hành thử tuyến xe buýt nhanh (BRT) từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa vào ngày 15-12 tới.

Theo ông Quang, để chuẩn bị đưa tuyến BRT đầu tiên vào hoạt động, cơ quan chức năng đã thành lập Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT để tổ chức vận hành khai thác. Sở GTVT Hà Nội cũng đã xây dựng phương án tổ chức vận hành tuyến BRT này với tần suất 5 phút/chuyến, hành trình từ Kim Mã đến Yên Nghĩa từ 40-45 phút (tổng chiều dài khoảng 14,7km).

Hà Nội chạy tuyến xe buýt nhanh đầu tiên vào giữa tháng 12 (Ảnh minh họa)

* Thông tin từ CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Lê Thị Thuỷ (43 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất), Nguyễn Phương Anh (25 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Thuỷ là nghi can cùng đồng bọn dàn cảnh móc trộm chiếc điện thoại Samsung của người phụ nữ đi đường hơn 3 tháng trước, tại cổng bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và đã bị một người ghi lại, đưa lên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, Thủy là đối tượng nghiện ma tuý, nhiễm HIV giai đoạn cuối. Đối tượng có 9 tiền sự, 5 tiền án chủ yếu liên quan đến Trộm cắp tài sản. Hiện Cảnh sát đang truy tìm đồng bọn của Thuỷ là Phạm Thị Loan (50 tuổi, mẹ ruột Phương Anh) và Nguyễn Phương Nam (con trai của Loan).

Hình ảnh ghi lại cảnh Thủy dàn cảnh móc trộm điện thoại (Ảnh cắt từ clip)

* Chiều tối 29-11, từ nguồn tin của quần chúng, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bất ngờ kiểm tra nhà của ông Lê Văn Thắng (57 tuổi, trú tại xã An Điền, thị xã Bến Cát) thu giữ 1 khẩu súng, 56 viên đạn cùng 6,5kg thuốc nổ TNT.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ 124 đầu đạn, 41 vỏ đạn và thuốc phóng, trên 500 viên bi dùng để chế tạo đạn hoa cải. Theo thông tin ban đầu, ông Thắng khai nhận, sử dụng súng, thuốc nổ, viên bi, đầu đạn để chế tạo đạn hoa cải để đi săn thú rừng.

* Ngày 30-11, CATP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thanh Long (30 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, chiều 29-11, do thua cờ bạc, cá độ bóng đá, đối tượng Long đã dùng dao xông vào bưu cục Tân Tiến (đóng tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa) khống chế nhân viên bưu cục, cướp gần 60 triệu đồng. Trên đường bỏ trốn, đối tượng Long đã bị người dân bắt được và giao cho cơ quan Công an xử lý.

Đối tượng Long tại cơ quan Công an (Ảnh: A.L/VOV)

* Rạng sáng 30-11 (theo giờ Hà Nội), giới chức Colombia thông báo đã tìm thấy 2 hộp đen của chiếc máy bay bị rơi tại thị trấn La Union của nước này. Số người thiệt mạng được xác định là 71 người, giảm 4 người so với thông báo trước đó, do 4 hành khách đã không lên máy bay vì nhỡ chuyến.

Vụ tai nạn máy bay thảm khốc nói trên không chỉ làm biến mất cả một đội bóng của Brazil mà còn cướp đi sinh mạng của 20 nhà báo nước này đi theo để đưa tin về trận đấu. Trong đó có bình luận viên trực tiếp nổi tiếng kiêm cựu cầu thủ bóng đá quốc tế Brazil Mario Sergio.

Các cầu thủ CLB Chapecoense 

* Phát biểu tại Istanbul vào hôm 29-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bất ngờ tuyên bố rằng, quân đội nước này tiến vào lãnh thổ Syria chỉ nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad, người mà ông cho rằng đã làm bùng nổ chủ nghĩa khủng bố và gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người. 

Theo ông Erdogan, số người thiệt mạng trong nội chiến Syria là 1 triệu người và Thổ Nhĩ Kỳ không thể chịu đựng được việc người vô tại bị giết hại không ngừng, nên đã tiến vào Syria và hợp tác với phiến quân Quân đội Tự do Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

* Chín thành viên trong đội ngũ an ninh bảo vệ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị thương sau khi đoàn xe của họ bị tấn công bởi một thiết bị nổ tại Marawi, một hòn đảo phía nam Mindanao, Philippines.

Theo CNN, đoàn xe của nhóm an ninh là một phần trong đội ngũ 50 người đến đảo Marawi chuẩn bị trước cho chuyến viếng thăm của ông Duterte vào ngày 30-11. Một trong số chín người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không có mặt trong đoàn xe này.

Nhân viên an ninh của Tổng thống Philippines bị thương trong vụ tấn công ở Marawi được chuyển tới bệnh viện bằng trực thăng. (Ảnh: Reuters)

* Ngày 29-11, ít nhất 12 người, trong đó phần lớn nạn nhân là các nữ sinh, đã thiệt mạng khi hỏa hoạn xảy ra ở một khu ký túc xá cho học sinh ở khu vực Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức địa phương cho biết, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện, đám cháy đã lan rất nhanh do ngôi nhà có nhiều đồ đạc bằng gỗ, nhiều học sinh do hoảng sợ đã nhảy từ cửa sổ xuống đất để thoát thân. 

Hiện trường vụ cháy ký túc xá. (Nguồn: AP)

Theo hãng thông tấn Dogan, có tới 11 nạn nhân là nữ sinh dưới 14 tuổi. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố.