Audio 25-11-2016: Bắt giữ người đàn ông Trung Quốc giao cấu với nhiều nữ sinh ở Bình Dương

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông Trung Quốc bị bắt vì giao cấu với nhiều nữ sinh; Điều tra vụ lừa đảo hàng trăm tỉ đồng qua mạng internet; Kiến nghị xử lý hơn 178 tỷ đồng sau thanh tra SCIC; Du khách Trung Quốc trộm hơn 400 triệu đồng trên máy bay; IS đánh bom tự sát ở Iraq, ít nhất 80 người thiệt mạng; Tổng thống mới đắc cử của Mỹ giành thêm nhiều phiếu đại cử tri…

Bản tin phát thanh ngày 25-11-2016.

*Ngày 24-11, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự Zhu Yu (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Theo điều tra, Zhu Yu nhập cảnh vào Việt Nam hồi tháng 4-2016, làm cho công ty chuyên sản xuất sơn ở khu công nghiệp Rạch Bắp, thị xã Bến Cát. Từ tháng 7, Zhu Yu dụ dỗ nhiều học sinh trung học cơ sở thực hiện hành vi giao cấu. Mỗi lần quan hệ, ông ta cho các nữ sinh 500.000 - 1.500.000 đồng. Cơ quan điều tra đã xác định 3 nữ sinh bị Zhu Yu giao cấu.

*Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án Nguyễn Thị Minh Phương và đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 6-2016, Phương và đồng phạm ra mắt website Hero8xxx, kêu gọi mọi người nộp tiền để công ty mở rộng kinh doanh. Phương “nhử” mọi người: Chỉ cần bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua một mã ID, sau ba tháng, người nộp tiền sẽ nhận tổng cộng gần 40 triệu đồng (130%/tháng). Nếu nhà đầu tư giới thiệu người khác tham gia sẽ được nhận hoa hồng. Với miếng mồi lãi suất khủng này, trong vòng ba tháng, Phương và đồng phạm đã huy động hàng trăm tỉ đồng (thống kê ban đầu khoảng 140 tỉ đồng) của hàng trăm người ở Đồng Nai và các tỉnh, thành.

Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương.

*Thanh tra Chính phủ đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý về kinh tế hơn 178 tỷ đồng do trích lập dự phòng sai quy định, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, không hợp lệ làm chứng từ thanh toán tại một số Công ty có phần vốn SCIC và các đơn vị thành viên.

Kết thúc quá trình thanh tra, việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Thanh tra Chính phủ  đánh giá: SCIC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả việc quản lý đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, góp phần đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy vẫn còn một số khuyết điểm, vi phạm cần chấn chỉnh, khắc phục.

*Ngày 24-11 Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Wang Qing Jian (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra, làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”. Được biết, sáng 24-11, Wang Qing Jian đi trên chuyến bay VN104 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng.

Hành khách người Trung Quốc trộm tài sản trên máy bay.

Trong quá trình sắp xếp hành lý, Wang Qing Jian lợi dụng sơ hở, lục đồ đạc của một hành khách ngồi cạnh và lấy số tiền hơn 400 triệu đồng giấu vào vali màu đen của mình. Sự việc bị một hành khách trên cùng chuyến bay phát hiện.

*Ngày 24-11, đã xảy ra một vụ đánh bom tự sát bằng xe tải ở khu vực phía nam thủ đô Baghdad, Iraq, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Chiếc xe tải phát nổ tại một trạm kiểm soát và quán ăn gần thành phố Hilla, cách thủ đô Baghdad, Iraq, khoảng 100 km về phía nam.

Lúc xảy ra vụ nổ, tại hiện trường có rất nhiều người đang trở về từ chuyến hành hương tới thánh địa Karbala, phía tây nam Baghdad, để tham dự lễ hội Arbaeen.

*Bang Michigan của Mỹ cuối ngày 24-11, đã công bố kết quả bầu cử tổng thống chính thức với chiến thắng thuộc về Tổng thống đắc cử Donald Trump. Điều này đồng nghĩa với việc ông Trump giành thêm 16 phiếu đại cử tri ở đây.

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump.

Theo số liệu công bố chính thức của Michigan, số phiếu phổ thông của ông Trump nhiều hơn của ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton gần 11.000 phiếu. Con số này thấp hơn con số kiểm đếm trước đó là 13.000 phiếu. Mặc dù vậy, ông Trump vẫn giành chiến thắng ở Michigan.