Audio 29-11-2016: Bị mắng vì mê chơi game, nghịch tử xuống tay sát hại cha ruột

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị mắng vì mê chơi game, nghịch tử xuống tay sát hại cha ruột; Cháy trường mầm non tại chung cư cao tầng; Bắt nghi can sát hại em, hiếp dâm chị ở quán cà phê; Nổ súng ở đại học Mỹ, ít nhất 9 người bị thương; Ấn Độ bắt giữ 3 nghi can thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda…

Bản tin phát thanh ngày 29-11-2016.

* Ngày 28-11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Trực (SN 1997, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) và tuyên phạt 9 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Trực là con út của vợ chồng ông Phạm Văn Sáu (SN 1963) và bà Phùng Thị Xạ (SN 1966, cùng trú xã Quế Bình, Hiệp Đức). Vì là con út được nuông chiều, nên Trực ham chơi, nhất là trò chơi điện tử và thường xuyên bị cha mắng, từ đó Trực thù ghét cha. Ngày 30-9, nhân lúc ông Sáu đi vắng, Trực đã thủ sẵn một con dao phay rồi chờ ông Sáu về. Đến chiều cùng ngày, khi cha đi làm về Trực bất ngờ chém cha vào lưng, bụng và ngực. Ông Sáu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng tỷ lệ thương tích được xác định là 41%.

Bị cáo Phạm Văn Trực tại phiên tòa ngày 28-11

* Chiều 28-11, trường mầm non tại tầng 3 của tòa chung cư cao 25 tầng ở đường Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo lực lượng PCCC khu vực có mặt và nhanh chóng dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Rất may thời điểm cháy, giáo viên và học sinh của trường mầm non nói trên đã ra về, nên thông tin ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc bên trong trường mầm non này đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 29-11, một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày hôm nay 29-11 đến ngày 2-12 ở các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Nam-Phú Yên có mưa to đến rất to. Hà Nội trong 3 ngày tới trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C.

* Chiều 28-11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt được Mạc Văn Nhân (24 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) nghi can trong vụ án cướp, hiếp dâm nữ chủ quán cà phê Trâm Anh ở quận Cẩm Lệ.

Trước đó, Ngày 23-11, Mạc Văn Nhân lẻn vào quán cà phê Trâm Anh dùng dao cứa cổ anh Phạm Đức Q (32 tuổi) khi anh này đang ngủ. Sau đó, Nhân tiến lại phòng ngủ của chị Phạm Thị Mỹ L (34 tuổi, trú quận Hải Châu, chị của anh Q) dùng dao đe dọa để thực hiện hành vi cưỡng hiếp và cướp 3,2 triệu đồng, cùng 1 lắc tay bằng vàng rồi bỏ trốn. Được đưa đi cấp cứu anh Q đã qua cơn nguy kịch, Nhân bị bắt sau 5 ngày truy xét.

* Ít nhất 9 người đã bị thương trong một vụ tấn công vừa xảy ra tại một trường đại học ở  bang Ohio, Mỹ.

Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho hay, có hai kẻ tham gia vụ tấn công này. Những người bị thương, ngoài bị bắn, còn là do bị đâm dao, đã được đưa tới bệnh viện và một trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đài truyền hình địa phương WBNS và kênh CNN, một trong hai nghi phạm bị trúng đạn và đã thiệt mạng.

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng

* Mạng Zee News đưa tin, ngày 28-11, lực lượng hỗn hợp của Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) và cảnh sát bang Tamil Nadu đã bắt giữ ba thành viên thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda, bị cáo buộc liên quan tới một loạt vụ đánh bom nhằm vào tòa án ở nhiều bang của Ấn Độ. 

Tất cả những nghi can trên bị bắt giữ ở thành phố Madurai, bang Tamil Nadu và được chuyển tới thành phố Mysore, bang Karnataka để điều tra thêm. 

Cảnh sát Ấn Độ

* Theo hãng Reuters, ngày 28-11, truyền thông nhà nước Syria cho biết, quân đội nước này và các lực lượng đồng minh đã giành được quận al-Sakhour từ phiến quân tại miền Đông Aleppo. Bước tiến này khiến khu vực do phe đối lập kiểm soát có nguy cơ bị chia cắt thành hai phần.