[Audio 30-08-2019] Phát hiện nhiều súng, đạn trong nhà nghi phạm buôn ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện nhiều súng, đạn trong nhà nghi phạm buôn ma túy; Bắt “Tú Bà” điều nhân viên bán dâm giá 20 triệu đồng; Phạt lái xe chở xăng chạy “cướp đường” máy bay đang lùi; Lợi dụng đêm mưa gió, kẻ gian đập kính hàng loạt ô tô lấy trộm tài sản; Tổng thư ký Liên hợp quốc lo ngại "nội chiến toàn diện" tại Libya; Mỹ trừng phạt ngân hàng Liban có liên hệ với Hezbollah…

* Phát hiện nhiều súng, đạn trong nhà nghi phạm buôn ma túy

Ngày 28-8, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bắt quả tang Hoàng Văn Thực (30 tuổi, trú huyện Văn Lãng) vận chuyển 5 bánh heroin, một khẩu súng, 18 viên đạn và nhiều tang vật tại khu vực biên giới thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt tiếp Lương Văn Đoàn (39 tuổi), Đồng Văn Khiêm (49 tuổi), Nông Văn Chuyên (51 tuổi), cùng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Hoàng Văn Thực là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy trái phép qua biên giới

Khám nhà các đối tượng, cảnh sát thu 4 khẩu súng, 753 viên đạn, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Nhóm này khai đã buôn bán, vận chuyển trót lọt qua biên giới trên 100 bánh heroin.

* Bắt “Tú Bà” điều nhân viên bán dâm giá 20 triệu đồng

Phòng 4 – Cục CSHS, Bộ Công an mới đây đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Cúc, 30 tuổi ở Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Cơ quan công an cho biết, Cúc làm việc ở một cơ sở spa thẩm mỹ nên quen biết nhiều người thuộc tầng lớp thương gia, nhà giàu. Khi tiếp xúc với những người này, Cúc quảng cáo có nhiều nhân viên cao cấp, chiều khách, giá một lần “phục vụ” tại Hà Nội từ 7-10 triệu đồng, qua đêm giá 10-15 triệu đồng; đi tỉnh giá 10-20 triệu đồng. 

Ngày 27-8, nhận được "đặt hàng" của hai khách ở Hải Dương, Cúc thu 40 triệu đồng. Nhân viên sẽ trả công môi giới cho Cúc 7 triệu đồng/người. Đáng chú ý, dù không có nghề nghiệp ổn định, song Cúc sở hữu căn hộ hạng sang ở Hà Nội và Quảng Ninh, sống giàu có.

* Phạt lái xe chở xăng chạy “cướp đường” máy bay đang lùi

Cảng vụ hàng không miền Nam vừa ra quyết định xử phạt một lái xe do chở xăng chạy "cướp đường" máy bay đang lùi từ bến đỗ ra đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, lúc 16h23 ngày 7-8, lái xe 35 tuổi, trú tại quận 9, TP.HCM nhân viên lái xe của Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh tại TP.HCM - đã lái xe tra nạp nhiên liệu cho máy bay chạy trên đường công vụ A3 của đường lăn Bắc Nam, sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Tân Sơn Nhất

Khi xe đến phía sau bến đỗ số 9, lái xe thiếu quan sát nên chạy cắt ngay sau đuôi máy bay của hãng hàng không Thai AirAsia. Máy bay này đang được xe chuyên dụng đẩy lùi từ bến đỗ số 9 ra đường lăn Bắc Nam để bay đi Bangkok. Khoảng cách giữa đuôi máy bay với xe lúc đó chỉ khoảng 20m.

Cảng vụ hàng không miền Nam xác định lái xe chở xăng chạy "cướp đường" máy bay đang lùi là hành vi điều khiển phương tiện trong sân bay không giữ khoảng cách an toàn với máy bay theo quy định.

* Lợi dụng đêm mưa gió, kẻ gian đập kính hàng loạt ô tô lấy trộm tài sản

Đêm 29, ráng sáng ngày 30-8, trên địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ đập vỡ cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Theo đó, lợi dụng lúc trời mưa gió, kẻ gian đã lén đập vỡ cửa kính 7 xe ô tô. Các phương tiện này được chủ nhân đỗ ở vỉa hè trong khu đô thị Vân Canh, thuộc xã Vân Canh.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

* Tổng thư ký Liên hợp quốc lo ngại "nội chiến toàn diện" tại Libya

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 29-8 bày tỏ lo ngại Libya sẽ rơi vào một "cuộc nội chiến toàn diện" nếu không sớm có các động thái nhằm chấm dứt xung đột.

Trong một báo cáo, Tổng thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: "Nếu không hành động sớm, nhiều khả năng cuộc xung đột hiện nay sẽ leo thang thành nội chiến toàn diện."

Binh sỹ Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) trong cuộc giao tranh với phiến quân tại Salah al-Din ở Tripoli, Libya, ngày 29-7-2019. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Ông Guterres khẳng định cần có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong việc tìm ra một giải pháp chính trị cho Libya, trong bối cảnh các lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar đã phát động một chiến dịch hồi đầu tháng Tư vừa qua nhằm chiếm thủ đô Tripoli hiện do Chính phủ hòa hợp dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc công nhận kiểm soát.

* Mỹ trừng phạt ngân hàng Liban có liên hệ với Hezbollah

Ngày 29-8, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng Jammal Trust có trụ sở tại Liban và các chi nhánh, với lý do ngân hàng này hỗ trợ cho các hoạt động tài chính của tổ chức Hezbollah.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng ngân hàng Jammal Trust đã cung cấp tiền cho các gia đình có thành viên tham gia đánh bom tự sát. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những ngân hàng như Jammal Trust đang đe dọa đến sự ổn định của hệ thống tài chính Liban.