Audio 24-3-2016: Truy tìm cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

ANTĐ -Gần 2.200 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm; Truy tìm cặp vợ chồng bị tố lừa đảo hàng chục tỷ đồng; 16 người kẹt trong thang máy chung cư, 4 nạn nhân ngất xỉu; IS huấn luyện 400 chiến binh để tấn công khủng bố vào châu Âu; Indonesia từ chối yêu cầu đòi phóng thích thuyền viên Trung Quốc; Liberia đóng cửa biên giới vì sợ Ebola tái bùng phát…

Bản tin phát thanh ngày 24-3-2016.

*Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2016 (tính từ ngày 16-12-2015 đến 15-3-2016), cả nước xảy ra 4.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.193 người, làm bị thương 4.522 người.

Theo đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 2.523 vụ, làm chết 2.193 người, bị thương 1.635 người. Va chạm giao thông xảy ra 2.462 vụ, làm bị thương nhẹ 2.887 người.

*Ngày 23-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa ra thông báo truy tìm cặp vợ chồng Lê Thị Thái (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sang (42 tuổi, ngụ P.10, Q.Phú Nhuận) để làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người.

Audio 24-3-2016: Truy tìm cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ảnh 1
Chân dung cặp vợ chồng lừa đảo


Theo đơn trình báo của bà Đ.T.T.H (Q.8), nghe Thái tự xưng là cháu của một lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, đồng thời luôn đi xe hơi sang trọng, đeo nhẫn kim cương, nên tháng 3/2015, khi Thái nói sẽ giúp bà H. mua 1 lô đất trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) với giá rẻ, khoảng 22 tỷ đồng, bà H. chuyển khoản cho Thái số tiền trên.

Ngày 6-4-2015, Thái lại nói với bà H. có lô đất trên đường Lê Duẩn (Q.1) đang chuẩn bị bán đấu giá, và gợi ý nếu bà H. mua được lô đất này thì sẽ lời gấp nhiều lần số tiền bỏ ra. Bà H. tiếp tục chuyển cho Thái 20 tỷ đồng.

Qua nhiều tháng không thấy Thái có động tĩnh gì, bà H. tìm hiểu thì biết chuyện mua bán đất là do Thái dựng lên.

*Tối 23-3, 16 người từ tầng trệt bước vào thang máy trong chung cư 584 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú – TP.HCM)  Thang máy vừa khởi động chạy được khoảng 30 cm bất ngờ khựng lại, kẹt cứng. Mọi người tìm cách khởi động trở lại không được, đập cửa kêu cứu.

Một người đàn ông đứng ở ngoài phát hiện liền gọi Ban quản trị chung cư đến nạy cửa, giải cứu các nạn nhân. Khi mọi người cố kéo cửa thang máy hé mở thì miếng thạch cao trên trần rơi xuống, rồi cửa khép chặt lại.

Nửa giờ sau, cảnh sát cứu hộ thuộc lực lượng PCCC quận Tân Phú đã phá cửa, giải thoát các nạn nhân. Trong đó 4 người lớn tuổi ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu.

Theo ban quản trị chung cư, thang máy này từng xảy ra sự cố nhưng lần này là nghiêm trọng. Nguyên nhân đang được điều tra.

Lực lượng chức năng đang giải cứu các nạn nhân trong thang máy

*Ngày 23-3, giới chức an ninh cho hay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã huấn luyện ít nhất 400 chiến binh và điều những đối tượng này thâm nhập vào châu Âu để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Mạng lưới này gồm các nhóm nhỏ được phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức linh hoạt và tương đối độc lập đã đặt chân được tới châu Âu mặc dù đang bị thất thế tại chiến trường Syria.

Họ mô tả IS đã dùng các trại được thiết kế đặc biệt để thực hành các vụ tấn công chống lại phương Tây.

*Indonesia đã từ chối những yêu cầu của Trung Quốc đòi phóng thích 8 thuyền viên bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép và cáo buộc Bắc Kinh làm gia tăng căng thẳng một cách nhanh chóng trong khu vực bằng việc giải cứu tàu cá bị bắt của họ.

Trong khi đó, quan chức chính phủ Indonesia phụ trách về an ninh hàng hải Arif Havas Oegroseno nói rằng hành động của Trung Quốc đã tạo ra "một trận đấu bóng mới" mà các nước Đông Nam Á cần phải theo sát.

Một tàu hải cảnh Trung Quốc đã tìm cách ngăn cản lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc

*Liberia đã đóng cửa biên giới với quốc gia láng giềng Guinea - nơi gần đây có ít nhất 4 người tử vong do Ebola từ ngày 29-2. 

Chính quyền Liberia cũng cho biết, một đội nhân viên y tế với trang thiết bị bảo vệ đã được gửi tới khu vực biên giới để tăng cường giám sát tình hình dịch.

Dịch bệnh Ebola, một dạng sốt xuất huyết đã cướp đi mạng sống của khoảng 11.300 người tại 2 quốc gia trên và Sierra Leone kể từ cuối năm 2013. Năm 2014, đã có cảnh báo toàn cầu về sự lây lan của Ebola. Liberia đã được tuyên bố hết dịch Ebola vào tháng 1 năm nay. 

Audio 24-3-2016: Truy tìm cặp vợ chồng lừa đảo hàng chục tỷ đồng ảnh 4

Nhân viên y tế ở Guinea tuyên truyền cách phòng dịch Ebola cho người dân hồi năm 2014.