Audio 21-12-2015: "Xe điên" gây tai nạn đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mất lái, xe tải lao thẳng vào 4 học sinh làm 1 em tử vong tại chỗ; Bắt đầu xét xử “đại án” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội; Xe điên gây tai nạn tại Las Vegas làm ít nhất 33 người thương vong đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ đăng quang; Mỹ từng lên kế hoạch hạ bệ Tổng thống Syria Bashar Assad…

Bản tin phát thanh ngày 21-12-2015

* Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm nay, 21-12, trên tỉnh lộ 328 (đoạn đi qua ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khi chiếc xe tải BKS 72C-028.40 do Phạm Văn Sỹ (24 tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển, bất ngờ mất lái, lao qua đường, đâm vào 4 học sinh đang trên đường đến trường, khiến 1 em tử vong tại chỗ, ba em khác bị thương nặng. 

* Ngày 21-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Đồng Nai tuyên tăng án từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Võ Thanh Huy (SN 1980, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”. Trước đó, chỉ vì mâu thuẫn với một người đàn ông trong quán cà phê, Huy đã dùng dao truy sát  ông này, dẫn đến tử vong. Tại phiên xét xử ngày 14-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt bị cáo Võ Thanh Huy tù chung thân. Tuy nhiên sau đó bản án đã bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai kháng nghị yêu cầu tăng án bị cáo lên tử hình.

Audio 21-12-2015: "Xe điên" gây tai nạn đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang ảnh 1

Bị cáo Võ Thanh Huy tại tòa phúc thẩm

* Sáng nay 21-12, TAND TP Hà Nội bắt đầu khai mở phiên tòa đối với vụ “đại án” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Nam Hà Nội. Trong vụ án này, 18 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm 13 bị cáo nguyên là các cán bộ của Ngân hàng, 4 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan và một giám đốc doanh nghiệp. Các bị cáo bị VKS truy tố về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Audio 21-12-2015: "Xe điên" gây tai nạn đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang ảnh 2

Phạm Thị Bích Lương - cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội cùng 17 bị cáo liên quan đứng nghe tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử

* Ngày 20-12, thông tin từ UBND xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn này vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến một học sinh tử vong. Nạn nhân là em Quang Bảo Khang (SN 2007). Theo đó, nhân lúc bố mẹ đi vắng, Khang rủ một người bạn đến nhà chơi, sau đó cả hai mang khẩu súng kíp cất giấu trên gác bếp xuống chơi. Trong lúc cầm súng nghịch, người bạn của Khang vô tình bóp cò, đạn bắn trúng người Khang khiến em tử vong.

Audio 21-12-2015: "Xe điên" gây tai nạn đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang ảnh 3

* Giới chức California (Mỹ) cho biết, hôm 20-12, lực lượng cứu hộ địa phương đã phát hiện 5 thi thể người trong xác một chiếc máy bay ở khu vườn trái cây tại Bakersfield, California. Người ta nghi ngờ, đó là những nạn nhân trong một vụ rơi máy bay xảy ra hôm 19-12, khi một máy bay Piper PA32 một động cơ chở 5 người khởi hành từ San Jose (bang California) và hướng đến vùng Las Vegas đã biến mất khỏi màn hình. Hiện giới chức Mỹ chưa xác định được danh tính của các nạn nhân cũng như của chiếc máy bay này.

Audio 21-12-2015: "Xe điên" gây tai nạn đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang ảnh 4

Máy bay nhỏ một động cơ Piper PA32 - Ảnh: Youtube

* Cảnh sát Las Vegas (Mỹ) cho biết, một phụ nữ đã bị bắt sau khi lái xe lao vào đám đông ở gần nơi thi Hoa hậu hoàn vũ ở Las Vegas (Mỹ) sáng 21-12, làm ít nhất 33 người phải đi cấp cứu, trong đó 1 người đã tử vong. Theo RT, vụ việc xảy ra trùng với thời gian ban tổ chức công bố tên người chiến thắng - Hoa hậu Philippines Pia Alonzo Wurtzbach. Hiện chưa rõ đây là một vụ tai nạn hay là hành động có chủ ý.

Audio 21-12-2015: "Xe điên" gây tai nạn đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang ảnh 5

Nạn nhân bị "xe điên" tông bị thương - Ảnh: Twitter

* Sputnik đưa tin, trong một tài liệu được công bố hôm 20-12 trên kênh truyền hình Rossiya 1, Julian Assange - nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks - tiết lộ Mỹ từng lên kế hoạch hạ bệ Tổng thống Syria Bashar Assad, ít nhất từ năm 2006. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành công do bị chính quyền Assad phá vỡ.

Audio 21-12-2015: "Xe điên" gây tai nạn đúng thời khắc Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đăng quang ảnh 6

Tổng thống Syria, Bashar Assad. (Nguồn: Reuters)

* Phó thủ tướng Silvan Shalom, một chính trị gia lão luyện ở Israel đã phải từ chức hôm 20-12 giữa cáo buộc ông đã quấy rối tình dục hàng loạt phụ nữ trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Dự kiến người thay thế ông Shalom sẽ là Amir Ohana, chính trị gia trong đảng Likud cầm quyền, từng công khai mình là người đồng tính.