Audio 16-12-2015: Tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm ngừng hoạt động, 80 du khách mắc kẹt

ANTĐ - Bản tin hôm nay 16-12-2015, gồm những nội dung chính sau: 80 du khách mắc kẹt tại huyện đảo Lý Sơn; Sà lan đâm thủng tàu vận tải, gần 40.000 lít xăng tràn ra sông Tiền; Mỹ tố Trung Quốc đã tấn công giả định bằng tên lửa vào tàu sân bay USS Reagan; Tên lửa hành trình của Nga rơi vào khu dân cư, người dân phải sơ tán khẩn cấp…

Bản tin phát thanh ngày 16-12-2015

* Nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xác định được danh tính của đối tượng cầm hung khí xông vào ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Biên Hòa hơn 3 giờ đồng hồ, xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 15-12. Đối tượng là Phan Văn Tuân (22 tuổi, quê Hải Phòng). Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng Đồng Nai, đối tượng cầm hung khí xông vào ngân hàng cố thủ nhiều giờ không phải để cướp tiền mà do "ngáo đá" (ảo giác do say ma túy).

Audio 16-12-2015: Tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm ngừng hoạt động, 80 du khách mắc kẹt ảnh 1

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng. (Ảnh: TTXVN)

* Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor, từ chiều 15-12, tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm thời ngưng hoạt động, làm 80 du khách đang mắc kẹt trên huyện đảo. Hiện UBND huyện đã chỉ đạo các khách sạn giảm giá từ 10-15% cho những khách có nhu cầu trú tại đây đến khi thời tiết ổn định và tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ hoạt động bình thường trở lại.

* Sáng 16-12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở lại phiên tòa hình sự, xét xử sơ thẩm vụ sập giàn giáo ở Formosa vào tối 25-3 làm 13 người chết, 29 người bị thương. Dự kiến, phiên xét xử sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-12. Trong vụ án này, 4 bị cáo Kim Jong Wook và Lee Jae Myeong (cùng mang quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Anh Tuấn (trú tại Quảng Bình), Nguyễn Thái Đức (trú tại Hà Tĩnh) đều bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Audio 16-12-2015: Tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm ngừng hoạt động, 80 du khách mắc kẹt ảnh 2

Các bị cáo tại phiên xét xử diễn ra sáng 16-12

* Sáng 16-12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương khắc phục sự cố tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa sà lan chở vật liệu xây dựng và tàu chở xăng xảy ra ngày 15-12 tại khu vực ngã ba Vàm Kỳ Hôn, ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, làm gần gần 40.000 lít xăng tràn ra sông Tiền. Rất may, vụ tai nạn không có sự cố về người cũng như không gây cháy nổ.

Audio 16-12-2015: Tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm ngừng hoạt động, 80 du khách mắc kẹt ảnh 3

Chiếc sà lan bị đâm thủng - Ảnh: Tuổi trẻ

* Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 15-12 cáo buộc, một tàu ngầm Trung Quốc đã tấn công giả định bằng tên lửa vào tàu sân bay USS Reagan của Mỹ. Sputnik News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, vụ việc này diễn ra trên Biển Nhật Bản ngày 24-10, ngay khi rời cảng Yokosuka, tàu sân bay USS Reagan được cho là đã áp sát một tàu ngầm của Trung Quốc. 

Audio 16-12-2015: Tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm ngừng hoạt động, 80 du khách mắc kẹt ảnh 4

Tàu USS Reagan của Mỹ. (Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương - Mỹ)

* Theo TASS, ngày 15-12, một tên lửa hành trình của Nga đã rơi xuống khu dân cư sau khi được bắn thử ở vùng Arkhangelsk phía Bắc đất nước. Truyền thông địa phương cho biết, quả tên lửa hoặc một phần của nó đã va vào một tòa nhà 3 tầng khiến phần mái nhà và 4 căn hộ bị hư hại. Tòa nhà cũng bốc cháy khiến toàn bộ cư dân phải đi sơ tán nhưng không gây thương vong.

Audio 16-12-2015: Tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm ngừng hoạt động, 80 du khách mắc kẹt ảnh 5

Tên lửa hành trình Nga (Nguồn: RT)

* 8 người đã bị thương khi một chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines trượt khỏi đường băng ở sân bay quốc tế Nashville tại Mỹ tối 15-12, giờ địa phương. Theo sở cứu hỏa Nashville, chiếc máy bay chở theo 133 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã trượt khỏi đường băng chỉ ít phút sau khi hạ cánh. 

Audio 16-12-2015: Tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm ngừng hoạt động, 80 du khách mắc kẹt ảnh 6

Máy bay trượt khỏi đường bằng và chúi xuống mặt cỏ (Nguồn: Twitter)

* Kyodo đưa tin, các nguồn tin điều tra ngày 16-12 cho biết, Chon Chang Han, nghi phạm người Hàn Quốc bị bắt giữ ở Nhật Bản hồi tuần trước do có liên quan đến vụ nổ tại đền Yasukuni ở Tokyo hôm 23-11 vừa qua, đã thừa nhận cài "một số thiết bị" trong nhà vệ sinh tại khu đền này.