Audio 19-12-2015: B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Rét đậm khiến hơn 4.300 học sinh Lai Châu phải nghỉ học; Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 4 người trong một gia đình thương vong; Máy bay B-52 của Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam; Tổng thống Mỹ thừa nhận những khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 19-12-2015

* Trong 2 ngày 17 và 18-12, tại tỉnh miền núi Lai Châu đã có hơn 4.300 học sinh mầm non và tiểu học phải nghỉ học do thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ  xuống dưới 5oC vào ban ngày và dưới 2oC vào ban đêm. Nhiều nơi ở vùng núi cao còn có mưa, mây mù, khiến trời càng rét buốt. Các địa phương có học sinh phải nghỉ học nhiều chủ yếu ở các xã vùng cao của huyện biên giới Sìn Hồ, Mường Tè và huyện Tam Đường.

Audio 19-12-2015: B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông ảnh 1

* Chiều ngày 18-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 150+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn đi qua địa bàn huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) giữa chiếc xe khách mang BKS 90B - 002.09 và xe ô tô 4 chỗ mang BKS 88A - 3714 khiến cả 4 người trên xe ô tô con thương vong. Thông tin ban đầu, tài xế tử vong và 3 nạn nhân bị thương đều là người trong một gia đình ở Vĩnh Phúc. 

Audio 19-12-2015: B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng (Ảnh: Thanh niên)


* Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra nguyên nhân cái chết của vợ chồng ông Nguyễn Văn Kính (SN 1961) - bà Nguyễn Thị Loan (SN 1963, cùng trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tại khu đầm tôm thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, với nhiều vết thương trên người. Được biết, ông Kính và bà Loan đi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Nhơn Trạch để thăm người con trai đang làm thuê cho một đầm tôm tại xã Phước An. Tuy nhiên, khi đến nơi, con trai ông bà lại đi công chuyện tại TP.Hồ Chí Minh, không có mặt tại đó… và khi anh này trở về thì phát hiện bố mẹ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

* Các quan chức Quốc phòng Mỹ vừa xác nhận việc một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tuần trước đã bay vào phạm vi chỉ cách 2 hải lý quanh hòn đảo mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại bãi Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đây là hành động “không chủ ý”. Đồng thời nói rằng, phía Trung Quốc chỉ phát tín hiệu cảnh báo máy bay Mỹ mà không có bất kỳ dấu hiệu ngăn cản nào bằng máy bay quân sự.

Audio 19-12-2015: B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông ảnh 3

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Nguồn: US Air Force)

* Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của tổ chức này đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria; bày tỏ quan ngại sâu sắc về những gì mà người dân Syria đang phải gánh chịu như thực trạng nhân đạo xuống cấp do khủng hoảng tiếp diễn.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thời khẳng định, giải pháp bền vững duy nhất cho cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay là thông qua tiến trình chính trị do người dân Syria dẫn dắt và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người dân Syria.

Audio 19-12-2015: B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông ảnh 4

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nghị quyết khôi phục hòa bình cho Syria. (Ảnh: TTXVN)

* Ngày 18-12, cơ quan an toàn bay của quân đội Nga đã mời đại diện báo chí và các chuyên gia nước ngoài đến chứng kiến quá trình mở hộp đen của chiếc máy bay quân sự Su-24 bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24-11. Toàn bộ quá trình kéo dài một giờ đồng hồ và được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình "Rossyia-24". Kết quả xử lý thông tin thu được sẽ được công bố ngày 21-12.

Audio 19-12-2015: B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông ảnh 5

3 chip lưu trữ dữ liệu từ chiếc Su-24 đã bị hư hại 

* Ngày 19-12 (giờ Việt Nam), phát biểu trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2015 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận những khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố nói chung và chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq nói riêng, song khẳng định liên quân do Mỹ đứng đầu đã đạt được những bước tiến vững chắc trong cuộc chiến chống IS và bày tỏ tin tưởng lực lượng này sẽ bị xóa sổ.

Audio 19-12-2015: B-52 Mỹ bay sát đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông ảnh 6

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại buổi họp báo cuối cùng của năm 2015 tại Nhà Trắng

* Cảnh sát Brazil ngày 18-12 thông báo, đã bắt giữ một tàu ngầm nhỏ trọng tải 30 tấn chuyên vận chuyển ma túy tới Mỹ và châu Âu trên cửa sông Guajará, thuộc bang miền bắc Para. Các nhà chức trách Brazil cho biết tàu ngầm này từ Đại Tây Dương cập sông Guajará từ tháng 9 và chỉ còn ít ngày nữa sẽ trên đường tới Mỹ. Tuy nhiên, khối lượng ma túy trên tàu không được tiết lộ.