Tử hình kẻ giết người sau cuộc cãi vã tại quán cà phê

ANTĐ - Trong lúc say xỉn, Huy xảy ra cãi vã với một người đàn ông tại quán cà phê. Sau đó vì bực tức, Huy đã dùng dao truy sát  ông này, dẫn đến tử vong.

Ngày 21/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Đồng Nai tuyên tăng án từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Võ Thanh Huy (SN 1980, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Bị cáo Võ Thanh Huy tại tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ, khoảng 16h, ngày 29/12/2013, sau khi nhậu xong, Võ Thanh Huy đi đến quán cà phê T.X ở ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ và gặp ông Lý Văn Ân cũng đang ngồi uống cà phê tại quán.

Huy và ông Ân nói chuyện được một lúc, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau. Thấy vậy, chủ quán cà phê ra ca ngăn. Sau đó, Huy bỏ đi nhưng vẫn còn bực tức. 

Trên đường đi, Huy tấp vào một xe bán bánh mì ở bên đường lấy 1 con dao nhọn quay lại tìm ông Ân. Phát hiện ông Ân đang đứng ngoài đường, Huy dừng xe rồi lao tới đâm ông Ân 1 nhát vào cổ. Ông Ân bỏ chạy vào nhà dân để trốn, Huy tiếp tục đuổi theo rồi đâm tiếp 1 nhát vào ngực ông Ân khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Huy cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường, vứt con dao phi tang. Đến 17h30 cùng ngày Huy đến Công an xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi phạm tội này, ngày 14/7 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt bị cáo Võ Thanh Huy tù chung thân. Tuy nhiên sau đó bản án đã bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai kháng nghị yêu cầu tăng án bị cáo lên tử hình.

Ngoài bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại 69 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho hai con của nạn nhân đến năm các cháu tròn 18 tuổi

Được biết, Huy đã có từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản chưa được xóa án tích.