[Audio 10-2-2020] Cách ly 30 người Việt từ Vũ Hán về nước

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 30 người Việt từ Vũ Hán về nước; Phát hiện người Trung Quốc thu gom số lượng lớn khẩu trang; Xử phúc thẩm vụ buôn thuốc ung thư giả; Khởi tố vụ án cô gái bị sát hại, nhét thi thể trong vali; Số người chết vì virus corona tăng lên 910 người; Iran công bố tên lửa đạn đạo mới.

* 30 người Việt từ Vũ Hán về nước

Chuyến bay HVN68 khởi hành lúc 21h ngày 9-2 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) chở theo hàng viện trợ, trang thiết bị y tế tới Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) lúc 1h ngày 10-2 (giờ địa phương). Sau khi dỡ hàng, máy bay đón 30 công dân Việt Nam về nước, hạ cánh tại sân bay Vân Đồn lúc 5h04 ngày 10-2.

Do trong đoàn có phụ nữ mang thai 36 tuần, hãng bay đã bố trí một bác sĩ đi cùng để chăm sóc sức khỏe.

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn

Hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan với hành lý xách tay và hành lý ký gửi, sau đó bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

* Phát hiện người Trung Quốc thu gom số lượng lớn khẩu trang

Chiều 9-2, Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 50 thùng giấy lớn, chứa 100.000 chiếc khẩu trang ý tế để làm rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng cùng ngày, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tổ công tác của Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra hành chính một ngôi biệt thự liền kề tại dãy BT6, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội đã phát hiện 50 thùng giấy carton, mỗi thùng chứa 2.000 chiếc khẩu trang y tế được gắn nhãn sản xuất tại Việt Nam.

Cán bộ QLTT kiểm tra số khẩu trang không rõ nguồn gốc

Quá trình đấu tranh, một nam thanh niên quốc tịch Trung Quốc thừa nhận là chủ nhân số khẩu trang bị tạm giữ. Tuy nhiên, người này không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô khẩu trang.

* Xử phúc thẩm vụ buôn thuốc ung thư giả

TAND TP.HCM ngày 10-2 triệu tập gần 200 người đến phiên phúc thẩm vụ án buôn 9.300 hộp thuốc trị ung thư giả.

Ở phiên sơ thẩm diễn ra tháng 10-2019, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Hùng chấp nhận hình phạt và không kháng cáo. Tuy nhiên, với vai trò chủ mưu, Hùng vẫn bị triệu tập cùng các đồng phạm trong phiên phúc thẩm để tòa xem xét toàn diện vụ án.

Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tại tòa sáng 10-2

Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm nhập khẩu loại thuốc thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam. Do phía đối tác không cung cấp được một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc, nhóm của Hùng đã làm giả các giấy tờ trên.

Kết luận giám định của Bộ Y tế khẳng định thuốc H-Capita 500mg là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Khởi tố vụ án cô gái bị sát hại, nhét thi thể trong vali

Theo điều tra ban đầu, thủ phạm Xiao Qui Ping (SN 1993) quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam và tham gia đánh bạc tại sòng bạc Crowne Plaza Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây y gặp nạn nhân là cô Bao Dan Ping. Cô Bao nhiều lần đưa tiền cho thanh niên 27 tuổi đánh bạc và đều thắng, ăn chia sòng phẳng theo giao ước. Tuy nhiên, đến ngày 6-2, nạn nhân đưa cho Xiao 61.000 USD để đánh bạc nhưng thua hết.

Tối 6-2, cô Bao đến nơi Xiao thuê trọ đòi lại tiền nên hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, thanh niên 27 tuổi dùng sợi dây thừng siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Xiao dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh bỏ vào túi nylon và vali rồi ném xuống sông Hàn phi tang.

Nghi phạm Xiao Qui Ping

Rạng sáng 7-2, người dân đánh cá đoạn gần cầu Trần Thị Lý phát hiện chiếc vali chứa phần thân nạn nhân nên báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h cùng ngày, các trinh sát đồng loạt ập vào ngôi nhà ở đường Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn bắt Xiao Qui Ping.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án. Các chi tiết khác đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Số người chết vì virus corona tăng lên 910 người

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 10-2 thông báo số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 97, nâng tổng số người chết vì virus corona chủng mới (nCoV) lên con số 908 người.

Dịch viêm phổi cấp do virus 2019-nCoV vẫn đang diễn biến phức tạp

Như vậy, tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 910 người, trong đó có duy nhất hai trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong.

Con số này đã vượt số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

* Iran công bố tên lửa đạn đạo mới

Iran hôm nay công bố mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn trang bị động cơ thế hệ mới nhẹ hơn và có tầm bắn xa hơn.

Trang web Sepahnews của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, tên lửa Raad-500 sử dụng các động cơ Zoheir được làm bằng vật liệu composite. Tên lửa thế hệ mới nhẹ bằng một nửa nhưng có thể bắn xa hơn 200km so với tên lửa thế hệ cũ Fateh-100.

Iran trưng bày mẫu tên lửa mới đầu tháng 2-2020

Tên lửa mới được Iran ra mắt trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ không ngừng gia tăng từ khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân ký với Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Tehran.

Washington tuyên bố hướng tới mục tiêu kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Tehran đáp trả bằng việc dần dần rút lại những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.