Audio 10-10-2017: Đi "phượt" xuyên rừng, cô gái trẻ rơi xuống suối tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nữ du khách nước ngoài tố cáo bị hãm hại ở TP HCM; Đà Nẵng phá đường dây bán ma tuý đá Trung Quốc; Cô gái trẻ tử vong khi đi “phượt” xuyên rừng; Tổng thống Donald Trump bãi bỏ một kế hoạch từ thời ông Obama; Nhóm đào tẩu rải truyền đơn phản đối Triều Tiên phát triển tên lửa…

Bản tin phát thanh ngày 10-10-2017.

*Ngày 10-10, Công an TP HCM làm việc với Công an huyện Nhà Bè đang điều tra trình báo của cô gái 23 tuổi (quốc tịch Đức) cho là bị hãm hiếp. Nghi can người da màu đã bị triệu tập nhưng lời khai của anh ta chưa được tiết lộ.

Cô gái cho biết, sang Việt Nam du lịch, lưu trú ở quận 2 – TP.HCM. Cô mới quen người đàn ông da màu ở phố Tây Bùi Viện (quận 1) và được anh ta mời về chung cư chơi. Tuy nhiên, khi cô đến anh ta đã dùng vũ lực để hãm hại.

*Chiều 9-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt Hoàng Phú Thắng (31 tuổi, quê Hải Phòng), Hồ Đức Duy (35 tuổi) và Nguyễn Cò (47 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây. Đối tượng thường đi từ Đà Nẵng ra Hải Phòng và Quảng Ninh để mua ma túy có nguồn gốc Trung Quốc, vận chuyển bằng đường xe khách.

Thắng cùng tang vật ma túy.

Khuya 7-10, Cảnh sát phát hiện Duy và Cò đứng trước cổng bệnh viện C17 – TP Đà Nẵng chuyển hàng cho nhau để đem đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 700g ma túy.

*Ngày 10-10, thông tin từ Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết, cơ quan này đã hoàn tất thủ tục và bàn giao thi thể nữ phượt thủ Nguyễn Việt Tuyết Quân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trước đó, vào trưa 7-10, chị Nguyễn Việt Tuyết Quân (sinh năm 1985, trú tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cùng một nhóm bạn thực hiện chuyến đi phượt (du lịch bụi) xuyên rừng Phan Dũng. Khi đến khu vực gần thác Yavly, Tuyết Quân cùng đoàn khách đi bộ qua một con suối. Do không thuộc địa hình, độ sâu của con suối nên khi di chuyển đến giữa dòng, Quân bị trượt chân và bị dòng nước lũ cuốn trôi. Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể Quân dưới khu vực thác Yavly.

Một cô gái tử vong khi đi "phượt" xuyên rừng hiểm trở.

*Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt tạm giam Nguyễn Phước Toàn (16 tuổi, trú tại thị xã Buôn Hồ) về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, Toàn hiện đang là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn thị xã Buôn Hồ và là người rất nghiện game online. Do cần tiền chơi game, Toàn giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone, sau đó, tạt ớt xay tạt vào mặt chủ cửa hàng, cướp 2 điện thoại iPhone rồi bỏ chạy. Đối tượng đã bị người dân bắt giữ giao nộp cho cơ quan Công an.

Nam học sinh tạt ớt xay vào mặt chủ cửa hàng điện thoại, cướp 2 điện thoại iPhone.

*Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bãi bỏ Kế hoạch Năng lượng sạch nhằm hạn chế lượng khí thải nhà kính của người tiền nhiệm Barack Obama. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA), ông Scott Pruitt thông báo sẽ ký đề xuất nhằm rút khỏi Kế hoạch Năng lượng sạch. Quan chức này cho rằng, chính quyền của cựu Tổng thống Obama đã vượt quá thẩm quyền khi buộc EPA chọn ra cách thức sản xuất điện của Mỹ. Ông nhấn mạnh cuộc chiến chống lại việc sử dụng than đá đã kết thúc.

*Ngày 10-10, một nhóm những người đào tẩu Triều Tiên đã đưa vào Triều Tiên khoảng 300.000 truyền đơn phản đối việc phát triển tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. 8 thành viên của nhóm "Những người chiến đấu cho một Triều Tiên tự do" một tổ chức của những người đào tẩu Triều Tiên, đã rải truyền đơn bằng khí cầu từ một ngọn núi ở thành phố Gimpo thuộc miền Tây nước này. 10 khí cầu khổng lồ đã được sử dụng để rải truyền đơn.