Audio 5-10-2017: Phạt một quán ăn 4 triệu đồng vì "chặt chém" khách

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt xóa đường dây làm tân dược giả ở TP.HCM; Quán ăn “chặt chém” khách bị phạt 4 triệu đồng; Tê liệt quốc lộ 1A tại Đồng Nai do lái xe phản đối trạm BOT; Thái Lan thông báo về chủ mưu vụ bà Yingluck trốn thoát; Trung Quốc phạt các công ty mới thuê lao động Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 5-10-2017.

*Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và tham nhũng Công an TP HCM bắt giam vợ chồng Trần Hữu Đồng, Trần Thị Minh Hằng (55 tuổi) cùng 5 người khác về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo điều tra, từ năm 2016, nhóm đối tượng này mua các loại thuốc bổ, giảm đau, vitamin... tại Trung tâm dược phẩm ở quận 10, TP.HCM. Số thuốc này sau đó bị bóc nhãn mác, gắn tem của nước ngoài như Becozyme, Voltaren, Laroscorbine... bán tại TP HCM, Nam Định và một số tỉnh thành khác với giá cao.

Một đường dây làm giả thuốc tân dược vừa bị Công an triệt phá.

*Sáng 4-10, ông Phạm Thành Long, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính một quán ăn trên địa bàn có hành vi “chặt chém” khách hàng, mức phạt 4 triệu đồng. UBND huyện cũng yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Dứt, Chủ tịch UBND xã Nhị Thành vì không xử lý nhanh chóng vụ việc.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4-9, một nhóm thanh niên vào quán ven đường để ăn cơm. Cả nhóm chỉ gọi 6 đĩa cơm sườn - trứng và ít rau, 6 ly trà đá nhưng chủ quán tính tổng cộng 1,2 triệu đồng. Nhóm khách này đã gọi điện cho chính quyền xã, chủ quán sau đó đã giảm từ 1,2 triệu đồng xuống còn 400 nghìn đồng. 

*Trưa ngày 5-10, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tê liệt hoàn toàn. Nguyên nhân là do một số lái xe dừng xe ngay trạm và trả tiền lẻ, khi nhân viên thu phí không thu tiền và vẫn xé vé qua trạm nhưng lái xe không đồng ý, đứng lại tranh cãi không chịu đi. Tình trạng này kéo dài từ lái xe này đến lái xe khác khiến giao thông ùn ứ mỗi lúc một lớn và kéo dài trong nhiều giờ liền.

Cảnh sát phải có mặt để giải quyết tình trạng giao thông ùn tắc tại trạm BOT Biên Hòa.

*Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 4-10 cho biết, chủ mưu trong vụ trốn thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra là một sỹ quan cảnh sát cấp cao.

Tướng Srivara Ransibrahmanakul, Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan được truyền thông nước này dẫn lời nói rằng vụ đào tẩu của bà Yingluck không thể thực hiện được nếu không có kẻ chủ mưu và cảnh sát đã nắm được thông tin về đối tượng này. Ông nói thêm, cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm ADN, dự kiến sẽ có vào ngày 6/10, trước khi mở rộng điều tra. 

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

*Kyodo đưa tin ngày 4-10, một số nguồn thạo tin cho biết chính quyền thành phố Đan Đông của Trung Quốc (nằm ở biên giới với Triều Tiên) đã bí mật cảnh báo các công ty địa phương rằng họ sẽ bị phạt tiền nếu thuê mới các lao động Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Mức tiền phạt có thể lên tới 5.000 nhân dân tệ (khoảng 750 USD) cho mỗi người lao động.

Theo nguồn tin trên, chính quyền thành phố Đan Đông chưa công bố những công văn gửi đến các công ty địa phương, do Trung Quốc muốn tránh kích động nước láng giềng Triều Tiên.