65 phạm nhân được giảm thời hạn hình phạt tù

ANTĐ -Sáng nay 15-9, tại Trại tạm giam số 1 thuộc CATP Hà Nội, Hội đồng xét giảm án của Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn hình phạt tù cho 65 phạm nhân. 

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện Viện KSND TP, TAND TP và đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng thuộc CATP., Viện KSND và TAND TP.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chúc mừng các phạm nhân được giảm thời hạn hình phạt tù, đồng thời khẳng định: “Việc thực hiện giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân cải tạo, rèn luyện tốt thể hiện tính nhân đạo trong chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm lỗi. Những phạm nhân được giảm án đều được xét duyệt một cách công minh, khách quan. Đó là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định trong thời gian chấp hành án”.
Đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản cũng mong muốn, các trường hợp được giảm hết thời hạn hình phạt tù được trở về địa phương lần này, cố gắng lao động, rèn luyện thật tốt để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.
65 phạm nhân được giảm thời hạn hình phạt tù ảnh 1Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại
buổi lễ công bố quyết định

Trong dịp này, Trại tạm giam số 1 xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cho tổng số 65 phạm nhân. Số trường hợp giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù có  phạm nhân; giảm 8 tháng có 1 phạm nhân; giảm 7 tháng có 1 phạm nhân; giảm 6 tháng có 7 phạm nhân, giảm 5 tháng có 12 phạm nhân; giảm 4 tháng có 10 phạm nhân; giảm 3 tháng có 9 phạm nhân; giảm 2 tháng có 3 phạm nhân, giảm 1 tháng có 5 phạm nhân.

Đại diện Viện KSND TP trao quyết định cho những người được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm Giam số 1- CATP Hà Nội

Thay mặt các phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, phạm nhân Hoàng Anh Tùng (SN 1983) bày tỏ: "Đây là điều kiện, cơ hội cho cá nhân tôi sớm hoà nhập cộng đồng, trở về gia đình sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời cũng là động lực tích cực cho các phạm nhân khác tiếp tục phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà trong những đợt giảm án tiếp theo”.