3 người thiệt mạng vì xe máy đấu đầu

(ANTĐ) - Do đi sai phần đường, 2 chiếc xe máy đã đâm vào nhau làm 3 người chết, 2 người bị thương nặng.

3 người thiệt mạng vì xe máy đấu đầu

(ANTĐ) - Do đi sai phần đường, 2 chiếc xe máy đã đâm vào nhau làm 3 người chết, 2 người bị thương nặng.

Đi sai phần đường là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông (ảnh Đăng Khoa)
Đi sai phần đường là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông (ảnh Đăng Khoa)

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h 45 ngày 17-9 tại Km 79+800 quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Anh Nguyễn Hữu Lợi (17 tuổi, trú ở thôn Tây Chính, thị trấn  Lao Bảo), điều khiển xe máy BKS 74K8- 2660, sau xe chở Đỗ Thanh Tùng (16 tuổi) và Trần Minh Hải (18 tuổi), cùng trú tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa đi trên quốc lộ 9 theo hướng Lao Bảo - Khe Sanh. Khi đến đoạn đường trên, xe của Lợi đã đâm vào xe máy BKS 74H3-4134 do anh Hoàng Công Tiến (17 tuổi, trú ở xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) điều khiển, phía sau chở Võ Quang Thái (17 tuổi, trú ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) gây ra tai nạn.

Vụ tai nạn làm 3 người chết, gồm: Nguyễn Hữu Lợi, Trần Minh Hải, Hoàng Công Tiến, 2 người còn lại là Đỗ Thanh Tùng và Võ Quang Thái bị thương nặng.

Nguyên nhân ban đầu là do Hoàng Công Tiến điều khiển xe đi sai phần đường quy định. Vụ việc đang được Công an huyện Hướng Hóa giải quyết.

Hải Đăng