Bình Dương

Xe container bốc cháy, cảnh sát chữa cháy 3 tỉnh, thành nhập cuộc

ANTĐ - Xe container đang lưu thông trên quốc lộ 1 bỗng nhiên phát cháy dữ dội, vì là khu vực giáp ranh nên cảnh sát PCCC của 3 tỉnh thành là TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai cùng nhập cuộc.

Vụ cháy xảy ra lúc 11h20 trưa 12/2 trên quốc lộ 1, đoạn đi qua địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên chỉ 1 lúc sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã khống chế được ngọn lửa.

Lực lượng cảnh sát PCCC xử lý hiện trường vụ cháy

Theo đó thời điểm nói trên, 1 đầu kéo kéo theo thùng container lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đi ngang qua đoạn thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì tài xế phát hiện có khói lửa, bốc ra từ phía gầm sau xe. Lập tức tài xế mở cửa xe và thoát ra ngoài, tri hô.

Tài xế cùng nhiều người dân địa phương, người đi đường dùng bình chữa cháy để xử lý, nhưng không kiểm soát được khi ngọn lửa bùng phát dữ dội. Vì sự cố xảy ra tại khu vực giáp ranh 3 tỉnh thành, nên lực lượng cảnh sát PCCC của 3 tỉnh thành gồm: TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai với 4 xe chuyên dụng cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Xe đầu kéo bị thiêu trụi

Gần 30 phút sau về cơ bản vụ cháy đã được khống chế. Tuy nhiên xe đầu kéo cùng thùng container đã bị thiêu trụi.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, lực lượng các cơ quan chức năng ở địa phương đã có mặt nhằm điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ trọng điểm và phong tỏa hiện trường. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhận vụ cháy.