Quảng Ngãi:

Tưởng niệm vụ thảm sát 430 thường dân Bình Hoà

ANTĐ - Sáng 4/12, tại xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn, Sở Văn hoá – Thể Thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tưởng niệm 45 năm vụ thảm sát Bình Hoà (3-6/12/1966 – 3-6/12/2011).

Vụ thảm sát Bình Hòa xảy ra từ ngày 3 đến hết 6/12/1966 với những trận càn quét, sát hại người dân vô tội, đập phá nhà cửa, trâu bò, ruộng vườn... Cao điểm là vào lúc 16 giờ ngày 6/12, người dân vô tội bị cưỡng bức, tập trung lại rồi bị giặc xả đạn đồng loạt, 267 người dân Bình Hòa đã bị tàn sát. Chỉ tính trong 3 ngày (3,5,6/12/1966), quân địch đã tàn sát 430 thường dân của xã Bình Hòa.

Vụ thảm sát này là một bằng chứng về tội ác giết người hàng loạt trong chiến tranh do lính Nam Triều Tiên gây ra ở Đông Bình Sơn.

Các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tưởng niệm 430 thường dân trong vụ thảm sát

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch nhấn mạnh: Tưởng niệm 45 năm ngày lính Nam Triều Tiên gây ra cuộc tàn sát tại xã Bình Hoà, chúng ta không phải chỉ ôn lại quá khứ đau thương mà chính là dịp để chúng ta biến đau thương thành hành động cách mạng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng là dịp để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào, đồng chí đã ngã xuống để gìn giữ mảnh đất này.