Tối nay, bão số 6 đổ vào đất liền

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng qua 6-8, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 hoạt động ở vùng Biển Đông trong năm nay. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 111 độ Kinh Đông, ngay sát phía Nam đảo Hoàng Sa. Cường độ bão đạt cấp 8, giật cấp 9, 10. 

Trong hôm nay 7-8, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, dọc theo các tỉnh ven biển Trung bộ rồi đi vào Vịnh Bắc bộ. Tuy vậy, bão số 6 còn cách đất liền khoảng 120-150km, nên cũng không gây nguy hiểm. “Khi đi vào sát đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 6 sẽ chuyển hướng lệch Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Bắc bộ, gần như chắc chắn bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc”, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương  nhận định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm DBKTTV Trung ương đưa ra 2 xu hướng bão đổ bộ. Nếu đổ bộ thấp về phía Nam thì sẽ vào giữa Thanh Hóa và Nam Định, còn đổ bộ cao hơn về phía Tây Bắc thì trọng tâm sẽ là Hải Phòng, Nam Định. Song, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa vẫn cần đề phòng. Về thời gian bão đổ bộ, lãnh đạo Trung tâm DBKTTV Trung ương cho hay, sớm nhất khoảng 8-9h tối nay hoặc muộn nhất vào 3-4h sáng mai 8-8. Do đó, toàn bộ công tác phòng chống bão số 6 trên đất liền phải hoàn thành trước 6h chiều nay. 

Bão số 6 sau khi tiếp cận bờ sẽ suy yếu rất nhanh thành vùng áp thấp. Đi sâu đất liền chừng 40-50km dường như chỉ có gió nhẹ, không gây nguy hiểm. Đáng lưu ý, bão số 6 sẽ gây mưa cho hầu khắp các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra. Các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An trở ra lượng mưa khoảng 100mm, Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa từ hôm nay. Mưa sẽ kéo dài đến hết ngày 9-8. Lượng mưa khu vực này phổ biến từ 100-200mm, một số nơi trên 300mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng và Trung du phía Bắc. Ngoài ra, bão đổ bộ trúng thời kỳ triều cường, nên đề phòng nước biển dâng từ 2,5-4m dọc dải từ Quảng Ninh đến Nam Định. 

Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình hình hồ chứa. BCĐ PCLB Trung ương cho biết, trong tổng số hơn 2.000 hồ chứa hiện có 72 hồ không đảm bảo an toàn khi có mưa lũ  do bị hư hỏng đập chính, tràn xả lũ hoặc cống lấy nước.  Trong đó, 31 hồ chứa cần đặc biệt lưu tâm ngay từ đầu, 4 hồ chứa đang phải xả tràn vì tích nước cao hơn quy định.