[Tin nhanh tối 7-10-2020] Nghi án nghịch tử chém mẹ tử vong rồi tự sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Tập đoàn Thái Lan rao bán khách sạn triệu đô tại Việt Nam; Bộ Công an thông tin về việc bắt blogger Phạm Thị Đoan Trang; Nghi án nghịch tử chém mẹ tử vong rồi tự sát; Bắt kẻ đâm chết người sau 7 giờ gây án; Hạ viện Indonesia cắt ngắn kỳ họp vì 18 nghị sỹ nhiễm Covid-19; Mỹ cảnh báo khủng bố tại các sự kiện liên quan đến bầu cử.

Tập đoàn Thái Lan rao bán khách sạn triệu đô tại Việt Nam

Không chịu được các khoản thua lỗ vì dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn SHREIT (Thái Lan) đã quyết định bán 2 khách sạn tại Việt Nam là Ibis Saigon South và Capri by Frasers. Ibis Saigon South và Capri by Frasers đều nằm tại khu vực quận 7, có một vị trí đẹp khi gần các trung tâm mua sắm và khu phố Phú Mỹ Hưng.

Không thông báo cụ thể mức giá bán từng khách sạn nhưng thông tin chung giá bán là 105 triệu USD cho cả 2 khách sạn Việt Nam lẫn 1 khách sạn tại Indonesia là Pullman Jakarta. Khách hàng mua cụm khách sạn này là LT Rubicon Limited có trụ sở tại British Virgin Island.

Bộ Công an thông tin về việc bắt blogger Phạm Thị Đoan Trang

Ngày 7-10, Bộ Công an cho hay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang (42 tuổi, trú tại phường 10, quận 3, TP.HCM) về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Trang về 2 tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghi án nghịch tử chém mẹ tử vong rồi tự sát

Tối 6-10, sau khi nghe tiếng la hét thất thanh tại ngôi nhà của bà Bùi Thị L. ở xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, người dân phát hiện bà L. nằm bất động giữa vũng máu. Cạnh đó, con trai bà là Nguyễn Xuân Tú (SN 1979), tay cầm dao, bị thương nặng ở vùng bụng. Do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong, còn Tú đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người dân xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn bàng hoàng sau sự việc xảy ra

Người dân xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn bàng hoàng sau sự việc xảy ra

Chính quyền địa phương xác nhận, tại thời điểm xảy ra vụ việc, giữa Tú và mẹ đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi đâm mẹ tử vong, Tú dùng con dao bầu đâm 2 nhát vào bụng. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt kẻ đâm chết người sau 7 giờ gây án

Tại tuyến đường thuộc thị trấn Quế (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đêm 5-10, Hoàng Hồng Đăng (19 tuổi) xảy ra mâu thuẫn bột phát với Nguyễn Tiến Dũng (28 tuổi) và Đinh Tuấn Anh (25 tuổi), cùng trú cùng ở huyện Kim Bảng. Trong lúc hai bên xô xát, đánh nhau, Đăng đã dùng dao đâm Dũng, khiến anh này bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chỉ vì mâu thuẫn bột phát trên đường, Đăng đã ra tay giết người

Chỉ vì mâu thuẫn bột phát trên đường, Đăng đã ra tay giết người

Đến 5h sáng 6-10, Công an tỉnh Hà Nam đã truy theo dấu vết và bắt được Đăng khi đang lẩn trốn tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, sau 7 giờ gây án.

Hạ viện Indonesia cắt ngắn kỳ họp vì 18 nghị sỹ nhiễm Covid-19

Ngày 7-10, Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, ông Azis Syamsuddin, xác nhận 18 hạ nghị sỹ nước này đã mắc Covid-19. Số liệu trên chưa bao gồm các chuyên viên, nhân viên làm việc tại Hạ viện trong đó có các nhân viên y tế, an ninh và hợp đồng. Trước đó có thông tin, 2 chuyên viên thuộc bộ phận pháp chế của Hạ viện đã tử vong do mắc Covid-19. Việc 18 hạ nghị sỹ nước này nhiễm bệnh khiến kỳ họp thứ tư của Hạ viện phải cắt ngắn 3 ngày so với lịch trình ban đầu.

Hiện Indonesia là quốc gia có số ca tử vong cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 lần lượt là 329.637 và 5.925 trường hợp.

Mỹ cảnh báo khủng bố tại các sự kiện liên quan đến bầu cử

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 6-10 cảnh báo, những người ủng hộ thuyết da trắng thượng đẳng và những người chủ trương vô chính phủ đang đặt ra nhiều mối đe dọa khủng bố ngay trong nước và có thể kích động bạo lực tại các sự kiện liên quan cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3-11 tới.

Mối đe dọa đến từ những người ủng hộ thuyết da trắng thượng đẳng và chủ trương vô chính phủ

Mối đe dọa đến từ những người ủng hộ thuyết da trắng thượng đẳng và chủ trương vô chính phủ

Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Chad Wolf cho biết, kể từ tháng 9-2019, bộ này bắt đầu nhận thấy một xu hướng mới đáng báo động về việc các nhóm người nói trên lợi dụng nhiều cuộc biểu tình hợp pháp để kích động bạo lực, gây thương vong và phá hoại các cộng đồng tại Mỹ. Trong đó, 300 nhân viên thực thi pháp luật bị thương trong các cuộc biểu tình.