[Tin nhanh tối 16-4-2021] Nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống sông Lam tự vẫn; Phát hiện thi thể người đàn ông dưới gầm cầu; Đánh em ruột rồi bỏ mặc giữa đường, anh trai lãnh án 10 năm tù; Hai tên cướp giật túi xách ở TP.HCM sa lưới; Xả súng ở Mỹ, ít nhất 8 người tử vong; Campuchia đóng cửa chợ lớn nhất ở Preah Sihanouk.

Nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Sáng 16-4, người dân tham gia giao thông trên cầu Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) hoảng hốt khi thấy một nữ sinh gieo mình xuống sông Lam. Sự việc nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng.

Khu vực diễn ra sự việc (Ảnh: Dân trí)

Khu vực diễn ra sự việc (Ảnh: Dân trí)

Nạn nhân được xác định là em Đ.T.T. (SN 2006, trú xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An), hiện là học sinh lớp 10 một trường THPT dân lập trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện gấp rút triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, nước sâu, chảy xiết, lòng sông rộng khiến công tác tìm kiếm khó khăn. Phải đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới gầm cầu

Ngày 16-4, một số người dân đi qua cầu Ông Dầu (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM) tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong nằm sắp dưới gầm cầu.

Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ sau khi nhận được tin báo của người dân đã có mặt tiến hành phong tỏa, tổ chức đưa thi thể lên bờ để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo thun ngắn tay màu xám, quần thun màu xanh đen.

Đánh em ruột rồi bỏ mặc giữa đường, anh trai lãnh án 10 năm tù

Ngày 16-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Hoang Niê (SN 1989, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lãnh án 10 năm tù về tội "Giết người".

Y Hoang Niê tại phiên toà xét xử sơ thẩm (Ảnh: T.X)
Y Hoang Niê tại phiên toà xét xử sơ thẩm (Ảnh: T.X)

Theo cáo trạng, ngày 25-7-2020, Y Hoang Niê và em trai ruột là Y Dãn Niê (SN 1994) cùng đi dự đám tang của một người trong buôn.

Sau khi đám tang xong, Y Hoang và Y Dãn ngồi uống rượu với một số người cùng đi đưa đám. Trong lúc uống, hai anh em xảy ra mâu thuẫn.

Trên đường về, 2 người lại tiếp tục cãi nhau. Tức giận, Y Hoang đánh làm Y Dãn té xuống lề đường bất tỉnh. Sau đó, Y Hoang kéo Y Dãn nằm giữa đường khiến nạn nhân bị một xe máy cày tông phải. Chứng kiến việc em trai bị xe tông nhưng Y Hoang không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ mặc Y Dãn nằm đó.

Sau đấy, Y Dãn được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến ngày 17-8-2020, Y Dãn được xuất viện. Cùng ngày, Y Hoang Niê đã đến Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hai tên cướp giật túi xách ở TPHCM sa lưới

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết l, đơn vị đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Bá Khôi Nguyên (SN 2000) và Lê Minh Tiến (SN 2001, cùng trú quận 1) về tội "Cướp giật tài sản".

Vào rạng sáng 13-4, Nguyên rủ Tiến đi cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Đến chung cư trên đường Phan Xích Long, 2 bị can chạy xe máy áp sát, giật túi xách của chị P.T.T.M. (SN 1992, trú quận 7).

Công an quận Phú Nhuận khi đó đang tuần tra nghe tiếng tri hô liền tăng ga truy đuổi. Hai tên cướp chạy được một đoạn thì ngã ra đường, bỏ lại xe máy rồi chạy bộ. Cảnh sát phối hợp người dân khống chế được Nguyên. Riêng Tiến chạy thoát và bị bắt sau đó 4 giờ.

Xả súng ở Mỹ, ít nhất 8 người tử vong

Ngày 16-4 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại cơ sở xử lý hàng hóa của FedEx ở thành phố Indianapolis, thủ phủ bang Indiana (Mỹ). Vụ việc khiến ít nhất 8 người tử vong, nghi phạm của vụ xả súng sau đó đã tự sát.

Campuchia đóng cửa chợ lớn nhất ở Preah Sihanouk

Ngày 16-4, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk quyết định tạm ngừng việc kinh doanh tại khu chợ Phsar Leu (một trong những khu chợ lớn tại Campuchia) trong 14 ngày để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Quyết định trên được đưa ra sau khi phát hiện có 13 tiểu thương tại khu chợ này dương tính với virus SARS-CoV-2. Việc tạm ngừng kinh doanh tại khu chợ Phsar Leu trong 14 ngày nêu trên được miễn cho các tiểu thương bán thực phẩm và đồ ăn chín hoặc đồ giải khát..., song phải tạm nghỉ bán hàng trong 3 ngày (từ 16 đến 18-4) để thực hiện phun thuốc khử khuẩn và thu dọn vệ sinh ở xung quanh chợ.

Sau khi tiểu thương bán đồ ăn có giấy chứng nhận âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 do Sở Y tế tỉnh cấp, họ có thể quay trở lại bán hàng được. Các tiểu thương được phép bán hàng phải tuyệt đối thực hiện việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.