[Tin nhanh tối 1-4-2021] Bắt trùm ma túy xinh như hotgirl, chuyên sử dụng người thế thân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt trùm ma túy xinh như hotgirl, chuyên sử dụng người thế thân; Án mạng do mâu thuẫn tình cảm; Thầy giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nghi can cướp dây chuyền; Bắt giữ 3 đối tượng làm tiền giả ở Điện Biên; Mỹ và Philippines chia sẻ quan điểm duy trì trật tự hàng hải quốc tế; Volkswagen xin lỗi vì trò đùa “đổi tên thương hiệu” ngày Cá tháng Tư.

Bắt trùm ma túy xinh như hotgirl, chuyên sử dụng người thế thân

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Chung (SN 1988, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Trần Thị Thương (SN 1996, trú tại phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Thị Chung là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, có vẻ ngoài xinh đẹp. Nguồn: dantri.com.vn

Nguyễn Thị Chung là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam, có vẻ ngoài xinh đẹp. Nguồn: dantri.com.vn

Trước đó, vào khuya 30-3, tại 1 khách sạn thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Công an TP Vinh phối hợp Công an xã Nghi Kim bắt giữ Trần Thị Thương, thu giữ trong hành lý Thương mang theo 2 kg ma túy đá. Từ lời khai của Thương, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Chung - kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chung móc nối với một số đối tượng để mua ma túy từ Lào về Quảng Trị, sau đó đưa đi các tỉnh khác phân phối. Trong tất cả các cuộc giao dịch mua bán ma túy, Nguyễn Thị Chung không bao giờ trực tiếp xuất hiện mà luôn sử dụng người thế thân. Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Án mạng do mâu thuẫn tình cảm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng nay (1-4), người dân trong hẻm 230 đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp (TP.HCM) phát hiện đôi nam nữ bị trọng thương, nằm gục trên vũng máu giữa đường, cách nhau vài chục mét. Dù được cứu giúp nhưng nam thanh niên đã tử vong với dao găm vào người, còn cô gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh L.V.H (21 tuổi, quê Sóc Trăng). Anh H. và cô gái có quan hệ tình cảm. Do nảy sinh mâu thuẫn, anh H. được cho là đã dùng dao tấn công cô gái, trong lúc bỏ đi thì té ngã, bị dao đâm trúng người tử vong.

Thầy giáo ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt nghi can cướp dây chuyền

Khoảng 11h15 ngày 1-4, thầy Phan Tấn Vinh (giáo viên dạy toán Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe ô tô trên đường Hoàng Hoa Thám thì phát hiện 1 phụ nữ đang dừng đèn đỏ ở ngã tư bị 2 thanh niên đi xe máy không có biển số cướp giật sợi dây chuyền trên cổ.

Thầy Vinh (bìa phải) cùng người dân khống chế nghi can cướp. Ảnh cắt từ clip

Thầy Vinh (bìa phải) cùng người dân khống chế nghi can cướp. Ảnh cắt từ clip

Thầy Vinh liền nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, cùng nhiều người bắt giữ 2 tên cướp giao cho công an. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên Lê Văn Đò (33 tuổi) và Mai Đức Quý (31 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). Cả 2 đều từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích.

Bắt giữ 3 đối tượng làm tiền giả ở Điện Biên

Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Đồn biên phòng Si Pha Phìn bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hồ Chử Khái (SN 1964) ở bản Đệ Tinh 2, xã Phìn Hồ; Lò Văn Hưng (SN 1993), trú tại bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn và Điêu Văn Thắng (SN 1990), trú tại bản Chiềng Nưa 1, xã Si Pa Phìn, về hành vi làm tiền giả.

Tang vật thu giữ bao gồm 15 tờ tiền mệnh giá 5.000 VNĐ, 1 tờ tiền mệnh giá 100.000 VNĐ, 1 tờ tiền mệnh giá 500.000 VNĐ, 1 máy ép plastic, 1 máy tính xách tay, 1 máy in phun màu, 2 chiếc điện thoại di động, 1 tờ giấy A4 có in hình 4 tờ tiền mệnh giá 5.000 VNĐ. Qua công tác điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận làm tiền giả với mục đích tiêu xài sinh hoạt cá nhân và đánh bạc.

Mỹ và Philippines chia sẻ quan điểm duy trì trật tự hàng hải quốc tế

Nhà Trắng ngày 31-3 cho biết, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Philippines Hermogenes Esperon đã có cuộc điện đàm, trong đó 2 bên bày tỏ quan ngại về các hoạt động gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong cuộc điện đàm, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Sullivan nhấn mạnh Mỹ chia sẻ lập trường của Philippines đối với việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp. Hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề tại Biển Đông.

Volkswagen xin lỗi vì trò đùa “đổi tên thương hiệu” ngày Cá tháng Tư

Hãng sản xuất ôtô khổng lồ Volkswagen của Đức ngày 1-4 đã phải công khai xin lỗi vì trò đùa “đổi tên thương hiệu” nhằm quảng cáo nhân ngày Cá tháng Tư khiến các hãng truyền thông lớn phản đối gay gắt.

Hãng sản xuất ôtô khổng lồ Volkswagen của Đức

Hãng sản xuất ôtô khổng lồ Volkswagen của Đức

Trước đó 1 ngày, Volkswagen đã đưa ra thông báo rằng sẽ đổi tên công ty con ở Mỹ thành Voltswagen nhằm đánh dấu sự chuyển hướng của hãng xe này sang dòng xe ôtô điện.