[Tin nhanh tối 31-3-2021] Ý đồ của người phụ nữ làm đám tang cho... chính mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 31-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Nữ sinh 16 tuổi bắt trộm được thưởng nóng; Ý đồ của người phụ nữ làm đám tang cho... chính mình; Hải quan lần đầu phát hiện ma túy “đội lốt” thức ăn cho mèo; Tạm giữ tên “yêu râu xanh” hãm hại con gái vợ hờ; Cảnh sát Quốc hội Mỹ kiện ông Trump trong vụ bạo loạn ngày 6-1; Indonesia: Đấu súng ở trụ sở cảnh sát, 1 đối tượng bị tiêu diệt.

Nữ sinh 16 tuổi bắt trộm được thưởng nóng

Ngày 31-3, Công an TP Long Xuyên trao giấy khen và phần thưởng của Công an tỉnh An Giang cho em Lý Hải Yến (16 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Huệ) và anh Trương Thanh An (27 tuổi, ở phường Đông Xuyên) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hai cá nhân dũng cảm bắt trộm được thưởng nóng

Hai cá nhân dũng cảm bắt trộm được thưởng nóng

Chiều 18-3, anh Nguyễn Đức Thiện dừng ô tô 7 chỗ ở phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên. Lúc này, Ngô Hoàng Phi (31 tuổi) và vợ thấy trong xe có túi xách nên mở cửa lấy trộm. Nghe lái xe hô hoán, vợ chồng Phi bỏ chạy nhưng bị Yến và anh An phối hợp với nạn nhân bắt giữ.

Ý đồ của người phụ nữ làm đám tang cho... chính mình

Bà Trần Thị T. (60 tuổi, trú tại thị trấn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) hôm 29-3 đã cùng con trai sang tỉnh Đồng Tháp mua một chiếc quan tài để làm đám tang cho... chính mình. Ngày 31-3, Công an huyện Cù Lao Dung đã mời bà T lên làm việc để làm rõ việc này.

Thông tin ban đầu, bà Trần Thị T. nợ nần nhiều người nhưng không có tiền trả nên tránh mặt chủ nợ bằng cách tổ chức đám tang giả. Người nhà của bà T. cho biết, bà bị sát hại ở tỉnh khác nên gia đình đưa thi thể về quê làm đám tang. Nhưng do nghi ngờ, cơ quan chức năng mở quan tài để khám nghiệm tử thi thì chỉ thấy bên trong chỉ có 3 bao cát.

Hải quan lần đầu phát hiện ma túy “đội lốt” thức ăn cho mèo

Chiều 31-3, Cục Hải quan TP.HCM công bố thông tin vụ bắt giữ ma túy mới nhất tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã kiểm tra lô hàng xuất khẩu của ông N.T.T, 25 tuổi, trú tại tỉnh Bình Thuận, được khai báo là quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm... Người nhận là một công ty ở Đài Loan.

Ma túy cất giấu tinh vi trong các gói hàng chuẩn bị thông quan bị phát hiện

Ma túy cất giấu tinh vi trong các gói hàng chuẩn bị thông quan bị phát hiện

Kết quả, cơ quan hải quan đã phát hiện 3,988 kg Ketamin cất giấu tinh vi trong các hộp, gói thức ăn cho mèo. Đây là lần đầu tiên, cơ quan hải quan phát hiện thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi này. Theo các cán bộ phòng chống ma túy, lượng ma túy trên có giá hơn 4 tỷ đồng.

Tạm giữ tên “yêu râu xanh” hãm hại con gái vợ hờ

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hiếu (35 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Trong thời gian sống chung như vợ chồng với chị H.T.M.T (36 tuổi) cùng con gái riêng của chị này là L.T.T.T (14 tuổi); Hiếu nhiều lần hiếp dâm bé T.T và bé H.T.M.V. (11 tuổi, cháu họ của chị M.T). Sau đó bé V kể lại sự việc với người thân. Biết hành vi của mình bị bại lộ, Hiếu đến công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) đầu thú.

Cảnh sát Quốc hội Mỹ kiện ông Trump trong vụ bạo loạn ngày 6-1

Hai cảnh sát Quốc hội James Blassingame và Sidney Hemby hôm 30-3 đã nộp đơn khởi kiện ông Donald Trump, với cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ đã kích động đám đông dẫn tới bạo loạn, khiến hàng chục cảnh sát Quốc hội bị thương, trong đó có một người tử vong.

Đã có cả cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn hôm 6-1 tại tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ

Đã có cả cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn hôm 6-1 tại tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ

Trong đơn kiện trình lên tòa án liên bang ở Washington D.C, hai sĩ quan này cho biết họ đã phải hứng chịu những chấn thương về thể xác và tinh thần trong cuộc biểu tình, bạo loạn hôm 6-1 tại tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ. Theo họ, ông Trump là người đã kích động phần tử bạo loạn trong nhiều tháng trước đó, khi ông tìm mọi cách để người ủng hộ tin rằng có gian lận trong bầu cử. Hai sĩ quan này yêu cầu tòa án đòi bồi thường tối thiểu là 75.000 USD/người.

Indonesia: Đấu súng ở trụ sở cảnh sát, 1 đối tượng bị tiêu diệt

Ngày 31-3, cảnh sát Indonesia đã tiêu diệt một nghi can khủng bố trong vụ đấu súng xảy ra tại trụ sở Cảnh sát quốc gia nước này ở Thủ đô Jakarta.

Kênh truyền hình TV One đưa tin, đối tượng bị tiêu diệt là một phụ nữ. Đối tượng này mang theo súng khi đi vào bên trong trụ sở Cảnh sát quốc gia Indonesia và chĩa súng vào cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt người này.

Vụ việc xảy ra chỉ sau vài ngày sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar, thuộc tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung Indonesia khiến 20 người bị thương.