[Tin nhanh sáng 31-3-2021] Bãi giữ xe của Cảnh sát giao thông TP Thủ Đức cháy giữa đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Bãi giữ xe của Cảnh sát giao thông TP Thủ Đức cháy giữa đêm; Bắt giam 2 đối tượng cho vay nặng lãi đến 20% mỗi tháng; Sơn La: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn; Mỹ cáo buộc Trung Quốc “không tuân thủ luật chơi”; Nhật Bản đình chỉ viện trợ ODA cho Myanmar; Thủ tướng Slovakia từ chức sau bê bối thỏa thuận vaccine với Nga. 

Bãi giữ xe của Cảnh sát giao thông TP Thủ Đức cháy giữa đêm

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 22h đêm 30-3 tại bãi giữ xe trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ do Cảnh sát giao thông TP Thủ Đức, TP.HCM, quản lý.

Lo sợ cháy lan, nhiều người dân bỏ chạy. Nguồn: vov.vn

Lo sợ cháy lan, nhiều người dân bỏ chạy. Nguồn: vov.vn

Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, nhiều tài sản, xe máy bị thiêu rụi. Rất may vụ họa hoạn không gây thiệt hại về người.

Khu vực cháy là bãi giữ xe vi phạm giao thông, tang vật của Cảnh sát giao thông TP Thủ Đức do đơn vị này quản lý. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.

Bắt giam 2 đối tượng cho vay nặng lãi đến 20% mỗi tháng

Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phan Thái Nguyên (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi), cùng trú tại Khu phố 7, phường Dương Đông, TP Phú Quốc về tội cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng Tuấn và Nguyên. Nguồn: cand.com.vn

Hai đối tượng Tuấn và Nguyên. Nguồn: cand.com.vn

Nguyên và Tuấn khai nhận, vào tháng 6-2020 cả hai cùng bàn bạc, thống nhất hùn tiền vốn để cho vay nặng lãi, với lãi suất lên tới 20%/tháng.

Từ tháng 6-2020 đến nay, Nguyên và Tuấn cho hơn 100 người vay tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã liên hệ được với 19 người trong số này. Tổng số tiền cho 19 người vay là gần 1,2 tỷ đồng, số tiền lãi Nguyên và Tuấn đã thu là hơn 211 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn La: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn

Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) ngày 30-3 cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nam (SN 1987, trú tại phường Đông Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm 2kg nghi là ma túy đá, 2.000 viên nghi là ma túy tổng hợp và một số vật chứng khác liên quan.

Bước đầu đối tượng Phạm Văn Nam khai nhận, bản thân đối tượng nghiện ma túy và đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù tháng 1-2019. Ngày 28-3, đối tượng lên Mộc Châu tìm mua số ma túy trên mang về Từ Sơn tiêu thụ, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc “không tuân thủ luật chơi”

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Italia Stampa đăng tải hôm 30-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cáo buộc Trung Quốc “không tuân thủ luật chơi” được tạo ra thời kỳ hậu Thế chiến II và cố gắng “phá hoại trật tự thế giới” do Mỹ dẫn đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Căng thẳng Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua, dù hai bên gần đây đã tổ chức họp cấp cao ở Alaska. Căng thẳng giữa hai nước trải dài trong hàng loạt lĩnh vực từ Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương, Biển Đông cho tới các vấn đề thương mại, an ninh mạng, quyền sở hữu trí tuệ…

Nhật Bản đình chỉ viện trợ ODA cho Myanmar

Ngày 30-3, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết nước này đã đình chỉ cung cấp viện trợ mới cho Myanmar sau khi quân đội quốc gia Đông Nam Á này bắt giữ các lãnh đạo chính phủ và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) hồi tháng 2 vừa qua, dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Ông Toshimitsu lý giải việc ngừng Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) sẽ gây sức ép với quân đội Myanmar nhiều hơn so với các biện pháp trừng phạt.

Thủ tướng Slovakia từ chức sau bê bối thỏa thuận vaccine với Nga

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic ngày 30-3 đã chính thức từ chức để xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị sau bê bối về một thỏa thuận mua vaccine Sputnik V của Nga.

Đây là chính phủ ở châu Âu đầu tiên sụp đổ bởi các cách thức xử lý đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc Thủ tướng từ chức sẽ giữ cho liên minh hiện tại tiếp tục nắm quyền và tránh khả năng xảy ra cuộc bầu cử sớm.