[Tin nhanh sáng 3-10-2020] Khởi tố đối tượng tráo đồ giả, lừa nhân viên giao hàng hơn 40 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng tráo đồ giả, lừa nhân viên giao hàng hơn 40 triệu đồng; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 250.000 viên ma túy tổng hợp; Bắt nữ thực khách quỳ lạy, chủ quán Nhắng nướng lĩnh án 12 tháng tù; Đánh vợ tử vong chỉ vì nghe đồn vào nhà ông hàng xóm; Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài; Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ lập đường dây nóng nhằm tránh đụng độ tại Địa Trung Hải; Chính phủ Anh lo ngại khả năng bảo mật kém của Huawei

Khởi tố đối tượng tráo đồ giả, lừa nhân viên giao hàng hơn 40 triệu đồng

Ngày 2-10, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Nghĩa (Sinh năm 1989, trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Phạm Văn Nghĩa (Ảnh: Công an huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh)

Đối tượng Phạm Văn Nghĩa (Ảnh: Công an huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh)

Trước đó, vào ngày 16-8, Nghĩa lên mạng Internet đặt 1 chiếc điện thoại trị giá 44 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhân viên tới giao hàng thì đối tượng này đã nhanh tay tráo gói hàng giả, rồi từ chối nhận. Sau khi nhận ra món đồ đã bị đánh tráo, nhân viên giao hàng đã trình báo với công an. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 250.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 2-10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Mường Khương triệt phá chuyên án ma túy lớn, chặn bắt đối tượng Vàng Liền Hòa (22 tuổi, trú tại thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu) và thu giữ tại hiện trường 250.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Vàng Liền Hòa cùng số ma túy thu giữ (Ảnh: Thanh Niên)

Đối tượng Vàng Liền Hòa cùng số ma túy thu giữ (Ảnh: Thanh Niên)

Cơ quan công an cho biết, đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Bắt nữ thực khách quỳ lạy, chủ quán Nhắng nướng lĩnh án 12 tháng tù

Sáng 2-10, TAND TP Bắc Ninh đã tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện (SN 1973) mức án 12 tháng tù; Lăng Văn Vân (sinh năm 1993) 9 tháng tù cùng về tội "làm nhục người khác".

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 17-8, chị H., (27 tuổi) cùng bạn đến quán Nhắng nướng do Thiện làm chủ. Phát hiện trong món lòng non có sán nên chị H. đã đăng lên Facebook để cảnh báo mọi người. Sau đó, chị H. đã bị chủ quán hẹn gặp và bắt quỳ xuống nền nhà để chửi bới, đe dọa và đánh đập. Do sợ hãi, căng thẳng nên chị H. ngã ra sàn nhà, co giật và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đánh vợ tử vong chỉ vì nghe đồn vào nhà ông hàng xóm

Ngày 2-10, từ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Giết người” đối với bị can Trần Thanh Tâm (sinh năm 1973, trú tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) vì có hành vi giết vợ do ghen tuông.

Trước đó, vào ngày 21-9, sau khi đi uống bia về, đối tượng Trần Thanh Tâm nghe đồn là chị H. (vợ của anh) đã đi vào nhà người đàn ông khác nên đã tức giận về tra khảo vợ nhưng chị H. sợ bị chồng đánh nên bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng này đã đuổi theo túm được tóc đập đầu chị H. nhiều lần xuống đường bê tông nông thôn khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhật Bản nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài

Từ ngày 2-10, Nhật Bản sẽ nới lỏng quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài. Theo đó, những người nước ngoài như giáo viên, chuyên gia y tế và những người đủ điều kiện lưu trú từ 3 tháng trở lên, sẽ được phép nhập cảnh.

Bên cạnh đó, những người nước ngoài tới Nhật Bản vì mục đích công tác trong thời gian dưới 3 tháng cũng đủ điều kiện nhập cảnh. Tuy nhiên, những người này sẽ phải có kết quả kiểm tra âm tính với Covid-19 trước khi nhập cảnh, đảm bảo việc họ tự cách ly 14 ngày và không được phép sử dụng giao thông công cộng trong thời gian này.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ lập đường dây nóng nhằm tránh đụng độ tại Địa Trung Hải

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã lập một đường dây nóng nhằm tránh những va chạm bất ngờ tại Đông Địa Trung Hải, nơi hai bên đang tranh chấp liên quan đến tài nguyên năng lượng và biên giới biển.

Liên quan đến quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình ở khu vực Đông Địa Trung Hải, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng tình đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU) đối với các nước thành viên Hy Lạp và CH Cyprus trong tranh chấp với Thổ Nhĩ Kỳ phải là vấn đề "không thể bàn cãi".

Chính phủ Anh lo ngại khả năng bảo mật kém của Huawei

Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc cho biết, họ đã không thể thuyết phục giới chức an ninh Anh rằng các nguy cơ trong việc sử dụng các sản phẩm của tập đoàn này có thể được giải quyết thỏa đáng.

Chính phủ Anh lo ngại khả năng bảo mật kém của Huawei

Chính phủ Anh lo ngại khả năng bảo mật kém của Huawei

Theo báo cáo của Chính phủ Anh, một hội đồng do chính phủ đứng đầu phụ trách giám sát việc kiểm tra thiết bị Huawei ở Anh đã báo cáo các vấn đề liên tục xảy ra với các hoạt động kỹ thuật và bảo mật của công ty, đặt ra các rủi ro lâu dài đối với mạng lưới.